Rét đậm từ miền Bắc tràn xuống miền Trung

Rét đậm từ miền Bắc tràn xuống miền Trung
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Rét đậm từ miền Bắc tràn xuống miền Trung

Gió mùa đông bắc lại tăng cường
> Rét tràn xuống miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Rét đậm từ miền Bắc tràn xuống miền Trung ảnh 1
 Ảnh: minh họa - Nguồn: Bích Ngọc/TTXVN
 

Dự báo khoảng ngày hôm nay (11/1) bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa nhỏ; Trung Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa; gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; Ở vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ chiều nay gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Ở các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến hết ngày mai (12/1). Từ ngày 13/1, thời tiết sẽ ấm dần lên, rét đậm rét hại chỉ còn xảy ra vào đêm và sáng sớm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ chiều nay (11/1) ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 11/1: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ , có nơi dưới 7 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12-15 độ, riêng khu vực Điện Biên-Lai Châu có nơi 16-18 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ, vùng núi cao 5-8 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12-15 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12-15 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, đêm mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13-16 độ, phía Nam 16-19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, phía nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

Theo Thu Phương
TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.