Rơi lệ về bức ảnh bố bế con tử vong vì bệnh sởi

Hình ảnh có sức mạnh hơn vạn lời nói về sự nguy hiểm của bệnh sởi do một phóng viên chụp tại  Bệnh viện Nhi Trung ương sáng 16/4.

Trên Facebook cá nhân của Nguyễn Khánh (phóng viên báo Tuổi Trẻ) vừa đăng tải hình ảnh do anh chụp vào sáng 16/4 tại Bệnh viện Nhi Trung ương, thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. 

Rơi lệ về bức ảnh bố bế con tử vong vì bệnh sởi ảnh 1

Bức ảnh được xem là tiếng chuông cảnh tỉnh các bậc cha mẹ về mức độ nghiêm trọng của bệnh sởi. Ảnh: Nguyễn Khánh (báo Tuổi Trẻ)

Tâm điểm bức ảnh hướng về người đàn ông đau đớn, ôm thi thể con thơ vừa mới qua đời vì bệnh sởi, đi sau là dáng liêu xiêu của người mẹ vừa mất con.

Nguyễn Khánh chia sẻ về bối cảnh và những thông tin liên quan đến hồ sơ bệnh án của em bé xấu số trong ảnh:

"Bé H.N.P 9 tháng tuổi tử vong vì bệnh viêm phế quản và sởi, trong ảnh, anh H.N.V đang ôm lấy thi hài của con đưa về quê nhà Văn Lâm - Hưng Yên an táng, vợ của anh chị N.T.H không thể kìm nén được cảm xúc trước sự ra đi đột ngột của con.

Theo hồ sơ bệnh án, bé H.N.P nhập viện vào ngày 31/3, đến sáng ngày 16/4 thì tử vong. Ảnh chụp vào sáng 16/4 tại viện Nhi Trung ương (đây cũng là thời điểm Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến thị sát tại bệnh viện).

Theo ông Nguyễn Văn Kính - giám đốc Bệnh viện nhiệt đới T.Ư - số bệnh nhân mắc sởi đã lên đến trên 7.000, trong đó có 111 trường hợp tử vong".

Tác giả bức ảnh cũng như nhiều người bày tỏ mong muốn dịch sởi chấm dứt sớm để không còn cảnh xót xa như thế này.

Theo Theo Tri Thức
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.