Rơi từ giàn giáo 10 m, 3 công nhân thương vong

Hiện trường vụ tai nạn lao động.
Hiện trường vụ tai nạn lao động.
Ba công nhân đang đứng trên giàn giáo bắc từ tầng 2 (độ cao 10 m so mặt đất - PV) để trang trí mặt trước sân thượng thì bất ngờ bị té xuống đất. Vụ việc khiến 1 người thiệt mạng trên đường tới bệnh viện cấp cứu, 2 người còn lại thương nặng.

Sáng nay (13/12), một nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Hậu Giang đang phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại một công trình xây dựng khiến ba người chết và bị thương xảy ra chiều tối 12/12.

Hiện công trình xây dựng đã tạm ngưng thi công và Công an tỉnh Hậu Giang đang phong tỏa và bảo vệ hiện trường phục vụ điều tra ban đầu.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 17 giờ chiều 12-12, tại công trình xây dựng trụ sở Ngân hàng Kiên Long - phòng giao dịch thị xã Long Mỹ (KV2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), các công nhân Nguyễn Văn Tâm (42 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), Trương Văn Chính (37 tuổi) và Nguyễn Thành Xuyên (30 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hậu Giang) đang đứng trên giàn giáo bắc từ tầng 2 (độ cao 10 m so mặt đất - PV) để trang trí mặt trước sân thượng thì bất ngờ bị  té xuống đất.

Rơi từ giàn giáo 10 m, 3 công nhân thương vong ảnh 1

Vị trí đặt giàn giáo nơi ba công nhân đang làm việc bị té xuống.

Ngay sau đó, các anh Tâm, Chính và Xuyên được đưa đi cấp cứu nhưng anh Tâm tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Hai nạn nhân còn lại là anh Chính và anh Xuyên ngay trong đêm được chuyển lên cấp cứu tại BV Đa khoa TW Cần Thơ.

Công trình này được khởi công gần một năm nay, đơn vị thi công là một công ty xây dựng tại TP.HCM. 

Theo Thep Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.