Rơi từ tầng 18, ba công nhân chết thảm

Rơi từ tầng 18, ba công nhân chết thảm
Sự việc xảy ra khoảng 7h ngày 18/5, tại công trình xây dựng toà CT10, khu đô thị Đại Thanh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Chiếc thang vận rơi từ tầng 18 xuống đất khiến cho 3 công nhân đang ở bên trong gặp nạn. Thông tin ban đầu cho hay, cả 3 đã tử vong.

Rơi từ tầng 18, ba công nhân chết thảm

Sự việc xảy ra khoảng 7h ngày 18/5, tại công trình xây dựng toà CT10, khu đô thị Đại Thanh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Chiếc thang vận rơi từ tầng 18 xuống đất khiến cho 3 công nhân đang ở bên trong gặp nạn. Thông tin ban đầu cho hay, cả 3 đã tử vong.

Theo những công nhân tham gia thi công toà nhà này, vào khoảng thời gian trên, khi họ bắt đầu làm việc thì nghe thấy một tiếng động rất lớn vang lên. Chạy ra xem, mọi người tá hỏa khi thấy chiếc thang vận phía bên trái tòa nhà rơi đã rơi thẳng xuống đất.

Khu vực xảy ra tai nạn.
Khu vực xảy ra tai nạn..

Lúc này, bên trong lồng thang vận có 3 người, tuổi đời còn khá trẻ. Nhiều nhân chứng khẳng định: 2 trong số 3 nạn nhân đã tử vong ngay tại hiện trường. Người còn lại cũng tử vong không lâu sau đó.

Thông tin ban đầu cho hay, thang vận đang đi lên tầng 18 của toà CT10 bỗng dưng bị rơi tự do xuống thẳng tầng 1.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân cũng như lồng thang đã được đưa ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, mọi hoạt động thi công của công trình này sau đó vẫn diễn ra bình thường.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, đại diện chủ đầu tư khu đô thị Đại Thanh bước đầu xác nhận đã nghe báo cáo về sự việc trên. Ông cũng cung cấp thêm, 3 người gặp nạn được một thầu phụ thuê đến để tiến hành sửa chữa trong buổi sáng 18/5. Tuy nhiên, vị đại diện này cũng khẳng định, mình không biết thầu phụ này là đơn vị nào cũng như không hay biết danh tính các nạn nhân.

Ông Bạch Quốc Việt, Trưởng phòng An toàn lao động (Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội), cho biết sẽ tiến hành kiểm tra trong thời gian sớm nhất.

Theo dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.