Rơi từ tầng 8 bệnh viện, nữ bệnh nhân tử vong

Bệnh viện C Đà Nẵng nơi xảy ra sự viêc
Bệnh viện C Đà Nẵng nơi xảy ra sự viêc
TPO - Ngày 4/9, lãnh đạo bệnh viện C Đà Nẵng cho biết: Vào khoảng 7h30 ngày 4/9, một nữ bệnh nhân rới từ tầng 8 xuống mái nhà tầng 3 của bệnh viện dẫn đến tử vong.

Theo đó, vào thời gian trên, bà Trương T.T.M. (SN 1961, trú Trưng Nữ Vương, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) đang chữa trị tại bệnh viện bất ngờ rơi từ tầng 8 xuống tầng 3 của bệnh viện khiến người nhà và bệnh nhân cùng y bác sĩ của bệnh viện nhốn nháo.

Nhận được tin, GĐ bệnh viện đã chỉ đạo cấp cứu nạn nhân, tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi. Vụ việc lập tức được bệnh viện C Đà Nẵng báo cáo các cơ quan chức năng, để tìm kiếm thân nhân và điều tra vụ việc.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do vỡ hộp sọ, gãy xương hàm trên và dưới, gãy toàn bộ xương lồng ngực, hai tay…

Được biết, bà M. nhập viện vào ngày 30/8, chẩn đoán đái tháo đường type 2, rối loạn lipide máu. Nạn nhân không có chồng con, vừa mới nghỉ hưu. Trước khi tử vong, nạn nhân không có biểu hiện của bệnh trầm cảm.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.