Rơi từ tầng ba, hai thanh niên thương vong

Rơi từ tầng ba, hai thanh niên thương vong
TPO – Do bất cẩn trong lúc vận chuyển vật liệu xây dựng tại nhà bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (Tây Hồ, Hà Nội), hai thanh niên ngã từ lan can tầng ba xuống đất. Một người tử vong, một người bị thương nặng.

> Bị rơi từ tầng 16, hai công nhân nguy kịch

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 16h ngày 29-11 tại ngôi nhà đang sửa chữa của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1969, trú tại số 2, hẻm 06/58/38 đường Xuân La, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội).

Trong lúc vận chuyển vật liệu xây dựng, anh Hoàng Văn Điền (SN 1985, ở Trực Cát, Trực Ninh, Nam Định) là người làm thuê và Nguyễn Gia Chung (SN 1989, ở Kim Thành, Hải Dương, cháu bà Ngọc) ngã từ lan can tầng ba xuống đất.

Ngay lập tức, hai người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). Tuy nhiên, do bị chấn thương sọ não và đa chấn thương nên đến ngày 30-11, anh Chung đã tử vong. Anh Điền bị vỡ xương hông, hiện vẫn điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn.

Nhận được tin báo, Công an quận Tây Hồ đã có mặt, phối hợp với Viện Kiểm sát quận, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc; đồng thời, làm thủ tục pháp luật, cho gia đình nạn nhân Chung đưa thi hài về quê mai táng.

Khoảng 10h20 ngày 5-11, do bất cẩn trong lao động, hai công nhân Nguyễn Văn Cư (SN 1964, ở Trấn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái) và Mai Trúc Thông (SN 1991, ở Minh Quang, Chiêm Hoá, Tuyên Quang) cũng bị ngã từ tầng 16 của tòa nhà Nam Đô Complex xuống đất.

Cả hai tử vong sau khi được đưa tới Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.