Rơi từ tầng bảy xuống đất, thoát chết hy hữu

Rơi từ tầng bảy xuống đất, thoát chết hy hữu
TP - Vụ tai nạn lao động xảy ra sáng 24-11, tại công trình xây dựng cao ốc số 419 Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) khiến một công nhân bị đa chấn thương nặng.

Thời điểm trên, anh Hứa Sen (Sơn Trà, Đà Nẵng), đội trưởng thi công của nhà thầu đang thi công ở tầng 7 (tầng thượng) toà nhà, bất ngờ loạng choạng rồi rơi xuống đất. Rất may, trong khi rơi anh Sen va vào dãy cốp pha ở trần tầng 6 rồi vướng vào dây điện của khu dân cư nằm ngang trần tầng 1, trước khi rớt xuống đất.

Thoát chết trong gang tấc song cú ngã chí mạng cũng khiến anh Sen bị đa chấn thương, gãy xương ống quyển và phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại BV Đà Nẵng.

Theo Công an phường Tam Thuận, Thanh Khê, công tác bảo đảm an toàn lao động tại công trình này rất kém. Những tấm lưới bảo hộ giăng ở các tầng đã rách nát và hầu như không còn chút tác dụng. Đặc biệt, tầng 7 không có hàng rào bảo vệ xung quanh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG