Rơi vào máy nghiền bao bì, một công nhân chết thảm

Hiện trườn vụ tai nạn lao động ( ảnh CTV)
Hiện trườn vụ tai nạn lao động ( ảnh CTV)
Một công nhân đang làm việc thì bất ngờ bị rơi vào máy nghiền bao bì, tử vong thương tâm.

Hôm nay, cơ quan chức năng huyện Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến việc để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng tại Nhà máy bao bì Ngọc Lâm. Công an huyện Mỹ Hào đã yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động để điều tra vụ tai nạn.

Cụ thể, vào lúc 9h sáng ngày 12/5, tại một xưởng nghiền bao bì ở Ngọc Lâm, một công nhân trong quá trình làm việc đã rơi vào máy nghiền đang hoạt động, tử vong thương tâm.

Các nhân chứng cho biết, người công nhân này đang đưa bao bì vào máy nghiền thì bị máy cuốn theo, ngã xuống.

Được biết nạn nhân tên Đ. (47 tuổi), trú xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng Công an xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, xác nhận, vụ tai nạn lao động rất đáng tiếc. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Mỹ Hào điều tra. Đơn vị sản xuất bao bì này đã bị yêu cầu tạm dừng hoạt động và thực hiện trách nhiệm với gia đình nạn nhân.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG