Rơi xuống biển một ngư dân mất tích

TPO - Trưa ngày 16/7, ngư dân Nguyễn Văn Tài (quê Phú Yên) đang hành nghề đánh bắt trên tàu KH 90154, bất ngờ bị rơi xuống biển mất tích.

Lúc này, tàu KH 90154 cùng 9 ngư dân hành nghề tại vị trí có tọa độ 17 độ 10’ Bắc-110 độ 30’ Đông.

Phát hiện anh Tài bị rơi xuống biển, tàu cá KH 90154 nỗ lực tìm kiếm nhưng hiện chưa có kết quả. Chủ tàu điện báo cơ quan chức năng hỗ trợ.

Chiều cùng ngày (16/7) Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng cho hay hệ thống đang phát thông báo hàng hải tìm kiếm ngư dân Tài trên tàu KH 90154.

Hệ thống Đài TTDH Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương, cũng như các phương tiện đang hoạt động gần đó tăng cường quan sát, hỗ trợ tàu cá có ngư dân bị nạn

Trước đó, 10 giờ trưa 16/7, tàu cá QB 92729 của ông Hồ Đăng Di (trú tại Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) cùng 7 ngư dân được tàu SAR 274 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) lai dắt, cập cầu cảng Đà Nẵng an toàn.

Như Tiền phong đưa tin, lúc 15 giờ 23 chiều 15/7, tàu cá QB 92729 TS đang trên đường chạy vào bờ phòng tránh bão Rammasun, đến vị trí có tọa độ 16 độ 51’N – 109 độ 20E, cách Đà Nẵng khoảng 78 hải lý về phía Đông Bắc, thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) bị gãy trụ lắp, không thể sửa chữa, thả trôi trong điều kiện sóng gió cấp 5-6.

Nhận tin báo, 16h20 chiều 15/7, tàu SAR 274 xuất bến cứu hộ, cứu nạn và cập mạn tàu QB 92729 TS lúc 22 giờ cùng ngày.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.