Rộn ràng ở “thủ phủ” hoa lớn nhất Miền Tây

TPO - Mặc dù còn 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán 2018 nhưng thời điểm này không khí ở thủ phủ hoa miền Tây Sa Đéc (Đồng Tháp) sôi động với cảnh người dân tất bật chuẩn bị hoa phục vụ tết, người chở đi nơi khác, hòa cùng với đó là hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về làng hoa chụp ảnh tạo nên không khí sôi nổi và nhộn nhịp.
Rộn ràng ở “thủ phủ” hoa lớn nhất Miền Tây ảnh 1

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, dọc hai bên đường ở làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) dài hàng cây số, không khí nhộn nhịp với cảnh hoa đẹp rực rỡ vươn mình đón xuân, còn người dân vui vẻ, tươi cười, tất bật chăm sóc để phục vụ khách du lịch từ khắp nơi trong và ngoài nước đến tham quan và bán cho các tỉnh thành trên cả nước. Ngoài ra, thì hàng chục xe ba gác máy tấp nập chở hoa đến điểm tập kết để lên xe tải chở đi tiêu thụ ở khắp nơi tạo nên không khí sôi động. 

Rộn ràng ở “thủ phủ” hoa lớn nhất Miền Tây ảnh 2

Bí thư Đoàn Phường Tân Quy Đông (Sa Đéc) Nguyễn Bình Thiên Quốc cho biết, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan về làng hoa, từ năm 2014 Đoàn phường thành lập câu lạc bộ hướng dẫn viên du lịch.  “Các bạn tình nguyện viên xuất thân từ con em những người nông dân của làng nghề và sinh viên chuyên ngành du lịch để giới thiệu về các giá trị đặc trưng của con người cũng như làng hoa mang lại cho du khách trong và ngoài nước hiểu sâu hơn về làng hoa Sa Đéc”, anh Quốc nói. Trong ảnh: Người dân mang hoa đi bán

Rộn ràng ở “thủ phủ” hoa lớn nhất Miền Tây ảnh 3

Năm 2017, diện tích hoa kiểng toàn thành phố Sa Đéc đạt trên 500 ha với 2.300 hộ đang sản xuất kinh doanh và trên 2.000 chủng loại hoa kiểng; giá trị sản xuất chiếm khoảng 61% giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố.  Trong ảnh: Khách nước ngoài đến tham quan làng hoa Sa Đéc

Rộn ràng ở “thủ phủ” hoa lớn nhất Miền Tây ảnh 4

Bên cạnh đó, thành phố Sa Đéc đã ký biên bản ghi nhớ về tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị với thành phố Emmem (Hà Lan) ở lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp công nghệ cao và đang kêu gọi các doanh nghiệp, công ty về đầu tư phát triển kinh doanh dịch vụ hoa kiểng, dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn. Trong ảnh: Khách nước ngoài chụp hoa

Rộn ràng ở “thủ phủ” hoa lớn nhất Miền Tây ảnh 5

Người dân gói hoa cẩn thận

Rộn ràng ở “thủ phủ” hoa lớn nhất Miền Tây ảnh 6

Công nhân chở hoa

Rộn ràng ở “thủ phủ” hoa lớn nhất Miền Tây ảnh 7

Người dân chăm sóc hoa phục vụ tết

Rộn ràng ở “thủ phủ” hoa lớn nhất Miền Tây ảnh 8

Bạn trẻ tham quan vườn hoa

Rộn ràng ở “thủ phủ” hoa lớn nhất Miền Tây ảnh 9

Xe chở hoa đi tiêu thụ

Rộn ràng ở “thủ phủ” hoa lớn nhất Miền Tây ảnh 10

Xe điện chở khách du lịch tham quan làng hoa   ẢNH: HÒA HỘI

Rộn ràng ở “thủ phủ” hoa lớn nhất Miền Tây ảnh 11

Cánh đồng hoa rực rỡ   ẢNH: HÒA HỘI

Theo Theo TPO
MỚI - NÓNG