Đà Nẵng

Rớt thang máy công trình khách sạn, 5 người chết thảm

Công trình khách sạn Royal Lotus ở 120, đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
Công trình khách sạn Royal Lotus ở 120, đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
TPO - Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào lúc 1h15 ngày 30/1, tại công trình khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng khiến 5 người chết và 1 người bị thương nặng.

Theo người dân gần khu vực hiện trường cho biết, thời điểm trên họ nghe thấy tiếng động cực lớn phát ra từ khu vực công trình xây dựng khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng tại địa chỉ 120 đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Ngay sau đó, có 4 xe cấp cứu có mặt tại hiện trường. Đến 4h30, lực lượng cứu hộ mới đưa được các nạn nhân cuối cùng ra ngoài.

Ông Trần Ngọc Thạnh, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, vụ tai nạn xảy ra do thang máy chở vật liệu xây dựng và người lao động bị trục trặc, rơi từ tầng 10 của công trình xuống đất.

Vụ việc khiến 4 người tử vong tại chỗ, hai người bị thương nặng được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng.

Rớt thang máy công trình khách sạn, 5 người chết thảm ảnh 1

Các nạn nhân được đưa đi bệnh viện.

Hiện một trong hai nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng đã tử vong do vết thương quá nặng. Nạn nhân còn lại  hiện đang nằm ở khoa Cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do chấn thương sọ não và bị thương nặng ở các chi. Theo các bác sỹ, do vết thương quá nặng, bệnh nhân khó có thể qua khỏi.

Cũng theo bác sĩ Thạnh, toàn bộ nạn nhân đều là nam giới, hiện chưa xác định được danh tính.

Phía đơn vị thi công đã phong tỏa hiện trường, không cho người từ phía ngoài vào.

Ngay sau vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND quận Ngũ Hành Sơn và Công ty TNHH MTV Duyên Hải (chủ đầu tư) đã có cuộc họp khẩn về nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn, số người thương vong của vụ việc.

Được biết, công trình khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng có quy mô 18 tầng do Công ty TNHH MTV Duyên Hải làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Duyên Hải quân khu 3.

MỚI - NÓNG