Đắk Nông:

Rủ nhau tắm hồ, hai anh em ruột tử vong

TPO - Hai anh em trai trong khi ra hồ tắm thì rơi xuống hố sâu, do không biết bơi nên cả hai đã bị đuối nước quá thương tâm.

Chiều 28/5, nguồn tin từ UBND xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) cho biết: tại Bon Rlong Phe, thuộc địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 em nhỏ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h cùng ngày, hai em Huỳnh Lê N. (SN 2010) và Huỳnh Phúc T. (SN 2013) là con của ông Huỳnh Công M. (SN 1985) và bà Bùi Thị V (SN 1984) rủ nhau đi ra hồ trước nhà tại khu vực Bon Rlong Phe, xã Quảng Sơn để tắm. Không may, trong lúc tắm, cả hai em rơi xuống hố sâu, không biết bơi, nên đã cùng chết đuối . 

Sau khi nhận tin báo, UBND xã Quảng Sơn đã cử lực lượng vào hiện trường, triển khai tìm kiếm. Đến khoảng 11h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và vớt được thi thể hai em nhỏ dưới hồ sâu, bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo xã Quảng Sơn cùng lực lượng chức năng địa phương đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân chi phí hỗ trợ mai táng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.