Rủ nhau tắm ở đập tràn, 2 học sinh chết đuối

Hiện trường, nơi xảy ra vụ việc.
Hiện trường, nơi xảy ra vụ việc.
Nhóm 9 học sinh rủ nhau ra kênh thoát nước tắm và bơi vào khu vực cửa đập xả tràn có độ sâu 4m khiến 2 học sinh trong nhóm bị nước nhấn chìm.

Đến 8h sáng 25/1, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã bàn giao thi thể hai học sinh Trường Trung học sở Tân Phước Khánh gồm, Nguyễn Hoàng An (14 tuổi) và Nguyễn Quốc Duy (13 tuổi, cùng ngụ phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) cho gia đình tổ chức an táng.

Trước đó, lúc 9h ngày 24/1, nhóm 9 học sinh của Trường Trung học sở Tân Phước Khánh rủ nhau ra kênh thoát nước Suối Chợ, thuộc dự án Phành phố mới Bình Dương tắm.

Khi các em đến khu vực cửa đập xả tràn có độ sâu khoảng 4m và bơi lội tại đây thì Hoàng An và Quốc Duy bị đuối nước và nhanh chóng bị nước nhấn chìm. Nhóm học sinh còn lại hoảng sợ bơi vào bờ kêu cứu, nhưng khi người dân đến ứng cứu đã không kịp.

Ngay sau đó, Công an thị xã Tân Uyên đã tổ chức tìm kiếm. Đến tối cùng ngày, lực lượng Công an đã vớt được thi thể 2 học sinh An và Duy.

Theo L.Ánh
Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG