Rủ nhau tắm sông, hai học sinh chết đuối

Sau gần một ngày đêm tìm kiếm, thi thể của hai em học sinh xấu số vẫn chưa được tìm thấy. Ảnh minh họa
Sau gần một ngày đêm tìm kiếm, thi thể của hai em học sinh xấu số vẫn chưa được tìm thấy. Ảnh minh họa
TPO – Sau khi tan học, bảy em học sinh lớp 8 đã rủ nhau ra sông Hồng chơi. Năm em đã xuống sông tắm và bị đuối nước, ba em thoát chết, còn hai em hiện vẫn chưa tìm thấy xác.

> Tắm sông, hai học sinh chết đuối
> Tắm sông, 6 học sinh chết đuối

Sau gần một ngày đêm tìm kiếm, thi thể của hai em học sinh xấu số vẫn chưa được tìm thấy. Ảnh minh họa
Sau gần một ngày đêm tìm kiếm, thi thể của hai em học sinh xấu số vẫn chưa được tìm thấy. Ảnh minh họa.
 

Khoảng 14h30 hôm qua (24/4), sau khi học xong, bảy em học sinh lớp 8, trường THCS Văn Khê (xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã rủ nhau ra khu vực sông Hồng chơi. Trường THCS Văn Khê lại nằm ngay gần khu vực đê tả sông Hồng.

Khi ra tới sông, dù nước rất to nhưng năm trong bảy em học sinh vẫn rủ nhau xuống tắm. Do không biết bơi nên cả năm em đã bị đuối nước. Ba em may mắn bơi được vào bờ, thoát chết. Còn hai em xấu số đã bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Trường THCS Văn Khê nằm cạnh đê tả sông Hồng, do vậy, rất nguy hiểm nếu không quản lý chặt chẽ hoạt động vui chơi, tắm sông của học sinh
Trường THCS Văn Khê nằm cạnh đê tả sông Hồng, do vậy, rất nguy hiểm nếu không quản lý chặt chẽ hoạt động vui chơi, tắm sông của học sinh.

Sau khi nhận được tin báo, gia đình hai em và chính quyền địa phương đã có mặt để phối hợp tìm kiếm. Người nhà hai em đã thuê cả thợ lặn, tàu thuyền trên sông Hồng phối hợp tìm kiếm từ chiều qua tới sáng nay song vẫn chưa tìm thấy thi thể hai em.

Được biết, cả hai nạn nhân đều là học sinh nam. Trong đó có một em tên Trọng.

Hiện, công tác tìm kiếm vẫn đang được gấp rút tiến hành, song hy vọng rất mong manh bởi nước sông Hồng cuộn xiết.

Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG