Rúng động thôn làng

Rúng động thôn làng
TP - Tại TP Đà Nẵng, tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chở giáo viên trường Tiểu học số 2 Hòa Phước (Hòa Vang, Đà Nẵng) khiến người dân, phụ huynh trên địa bàn rúng động.

> Toàn cảnh tai nạn thảm khốc: Bảy người chết
> Tai nạn thảm khốc trên chuyến xe định mệnh

15h30 chiều 7/6, một số người dân tập trung trước cổng trường tiểu học số 2 Hòa Phước để chờ tin tức. “Mong phép màu xảy ra để hạn chế thương vong cho các cô, các cháu. Tội cô Kim Anh bị thương nặng quá”, chị Thêm, làm nghề phụ hồ tham gia xây dựng hạng mục trong trường bật khóc.

Thông tin về vụ tai nạn liên tục được người dân, cán bộ xã, trường cập nhật trên các trang mạng để thông báo. Tại UBND xã Hòa Phước, hàng chục cán bộ xúm lại xác minh số người gặp nạn. Ông Lê Thành Trung, Phó chủ tịch xã Hòa Phước liên tục gọi điện cho một số thành viên sống sót trên xe để nắm bắt tình hình.

Chiều cùng ngày, xã Hòa Phước bố trí 7 xe ô tô 7 chỗ chở một số cán bộ, thân nhân các nạn nhân vào Khánh Hòa để thăm hỏi, nắm bắt tình hình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.