Rùng mình với cảnh tan hoang sau lốc dữ tại Huế

Theo ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế), đây là một trong số ít những trận lốc có cường độ và sức tàn phá mạnh nhất xảy ra trên địa bàn từ trước đến nay, dù thời gian quét qua địa bàn rất ngắn.
Theo ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế), đây là một trong số ít những trận lốc có cường độ và sức tàn phá mạnh nhất xảy ra trên địa bàn từ trước đến nay, dù thời gian quét qua địa bàn rất ngắn.
TPO - Vào tối 17/4, một trận lốc xoáy kèm mưa đá quét qua địa bàn xã Phong Hiền (huyện Phong Điền) gây thiệt hại nặng về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp của dân, cùng nhiều công trình phục vụ dân sinh như lưới điện, trường học.
Rùng mình với cảnh tan hoang sau lốc dữ tại Huế ảnh 1

Chỉ trong hơn 10 phút, trận lốc đã làm tốc mái hơn 320 ngôi nhà dân; nhiều công trình trường học, nhà họp thôn, cây cối, hoa màu, lúa đông xuân, hệ thống điện sinh hoạt bị hư hại nặng… Trận lốc còn khiến một người nhập viện cấp cứu.

Rùng mình với cảnh tan hoang sau lốc dữ tại Huế ảnh 2

Hiện, chính quyền địa phương phối hợp người dân, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn bắt tay khắc phục hậu quả thiên tai.

Rùng mình với cảnh tan hoang sau lốc dữ tại Huế ảnh 3

Mặc dù chỉ diễn ra trong hơn 10 phút, nhưng trận lốc dữ đã làm 320 nhà dân tại các thôn Cao Ban, Sơn Tùng, Gia Viên, Truông Cầu bị tốc mái (trong đó, 52 nhà bị tốc mái hoàn toàn)

Rùng mình với cảnh tan hoang sau lốc dữ tại Huế ảnh 4

Sau trận lốc, nhiều nhà dân bị thiệt hại nặng. Phần mái nhà nhìn lên từ bên trong chỉ còn thấy… trời

Rùng mình với cảnh tan hoang sau lốc dữ tại Huế ảnh 5
Rùng mình với cảnh tan hoang sau lốc dữ tại Huế ảnh 6
Rùng mình với cảnh tan hoang sau lốc dữ tại Huế ảnh 7

Những mái tôn kẽm bị gió cuốn đi xa hàng chục mét, như bị “vo vụn” bởi sức mạnh kinh khủng của cuồng phong

Rùng mình với cảnh tan hoang sau lốc dữ tại Huế ảnh 8
Rùng mình với cảnh tan hoang sau lốc dữ tại Huế ảnh 9

Một phần các mái ngói bị lốc cuốn phăng

Rùng mình với cảnh tan hoang sau lốc dữ tại Huế ảnh 10
Rùng mình với cảnh tan hoang sau lốc dữ tại Huế ảnh 11
Rùng mình với cảnh tan hoang sau lốc dữ tại Huế ảnh 12

Cây đổ lên nhiều nhà dân và khu vui chơi trẻ em tại trường học 

Rùng mình với cảnh tan hoang sau lốc dữ tại Huế ảnh 13

Thiết bị đồ chơi trẻ em tại trường mầm non bị hất đổ 

Rùng mình với cảnh tan hoang sau lốc dữ tại Huế ảnh 14
Rùng mình với cảnh tan hoang sau lốc dữ tại Huế ảnh 15

Các tấm che nắng trường mầm non cũng bị giật tung ..

Rùng mình với cảnh tan hoang sau lốc dữ tại Huế ảnh 16

Một trụ điện sinh hoạt bị gió lốc “chém” đứt

Rùng mình với cảnh tan hoang sau lốc dữ tại Huế ảnh 17

Hộp thông tin công cộng của xã Phong Hiền bị lốc xoáy làm biến dạng

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.