Rừng tan hoang vì đào vàng

Dùng máy nổ bơm hút quặng
Dùng máy nổ bơm hút quặng
TP - Lãnh đạo xã Đạ K’Nàng (Đam Rông, Lâm Đồng) cho biết tại xã này hiện có 10 điểm khai thác khoáng sản trái phép. Riêng năm 2010, xã đã phối hợp với đoàn liên ngành của huyện tổ chức 3 đợt truy quét nhưng sau khi đoàn rút đi, dân đào vàng lại mang xe, máy tới khai thác tiếp. Các đối tượng khai thác vàng lậu rất liều lĩnh, sẵn sàng dùng dao chém nhân viên công lực.

 >> Đào vàng trên núi, mót vàng dưới sông

Dùng máy nổ bơm hút quặng
Dùng máy nổ bơm hút quặng.

Điểm nóng khai thác vàng trái phép khác tại huyện Đam Rông là xã Phi Liêng với những bãi vàng lậu nhức nhối như Đầm Voi, TK 212... Đặc biệt bãi vàng Tây Sơn có 7 tàu hút khoáng sản công suất lớn thường xuyên hoạt động.

Địa phương đã tổ chức 10 đợt giải tỏa các bãi vàng nhưng lần nào các đối tượng cũng trốn thoát và tẩu tán xe cơ giới; hiện trường chỉ còn lại lán trại và một số máy bơm. Khi đoàn truy quét rút đi thì họ tái hoạt động và nhắn tin dọa giết người, đốt nhà của các thành viên trong đoàn nên không ít người ngán ngại.

Các bãi vàng trái phép tồn tại hàng chục năm khiến nhiều cánh rừng bị xóa sổ cùng bao hệ lụy khác về môi trường và an ninh trật tự.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG