Rừng tràm U Minh Hạ báo động cháy cao nhất

TP - Ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Cà Mau, hôm qua nói: “Toàn bộ 43.500 ha rừng tràm U Minh Hạ báo động cháy cao nhất. Chúng tôi yêu cầu công an, quân đội cùng với kiểm lâm phòng cháy, chữa cháy rừng tràm”. Đã có 3 mũi cháy rừng vùng đệm. 

Ngày 26/3, ông Hải cho biết, toàn bộ các kênh mương trong khuôn hộ trên lâm phần rừng tràm U Minh Hạ đã cạn nước. Nguồn nước duy nhất là các kênh trục cũng sắp cạn, mực nước còn 0,3-0,5m. “Nếu cháy rừng xảy ra, việc chữa cháy gặp khó khăn do thiếu nguồn nước tại chỗ”, ông nói. 

Các đơn vị quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phân công lực lượng, vận chuyển máy bơm đến những điểm nóng nguy cơ cháy rừng. Hơn 9.000 hộ dân cư dưới tán rừng và ven rừng cam kết không đốt đồng, không chặt phá cây rừng, không vào rừng lấy mật ong và tích cực tham gia phòng chống cháy rừng. 

Lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng canh trực 24/24 tại 60 chốt, trạm với chòi canh có tầm nhìn xa để quan sát rừng; máy bơm chữa cháy được đặt vào vị trí sẵn sàng xuất phát. Ông Hải nói: “Chúng tôi huy động 3.000 người bên kiểm lâm, công an, quân đội và dân quân tự vệ tham gia giữ rừng, canh lửa, tuần tra”.

Rừng tràm U Minh Hạ còn khu rừng nguyên sinh phải bảo vệ nghiêm ngặt với hơn 8.300 ha tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Ông Huỳnh Minh Nguyên, Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ, nói: “Đầu tháng 4/2016, lực lượng chính qui của Tỉnh đội Cà Mau, Công an Cà Mau, Chi cục kiểm lâm Cà Mau tăng cường thành lực lượng phản ứng nhanh, xe chữa cháy, máy bơm nước… đặt tại Vườn Quốc gia, vừa bảo vệ khu rừng nguyên sinh, vừa ứng cứu khu vực lân cận trong tình huống xảy ra cháy”.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.