Rừng trên đất quốc phòng ở Bình Dương bốc cháy dữ dội

Rừng trên đất quốc phòng ở Bình Dương bốc cháy dữ dội
TPO - Hai rừng cây lâu năm trên địa bàn Bình Dương bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng cùng người dân phối hợp khống chế lửa cháy lan.

Theo đó, vào đầu giờ chiều nay (8/2) tại một khu đất trống, nhiều cây lâu năm sát đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ phát cháy dữ dội. Thời điểm trên, lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội tạo cột khói cao cuồn cuộn hàng chục mét.

Rừng trên đất quốc phòng ở Bình Dương bốc cháy dữ dội ảnh 1 Khu đất thuộc quản lý của quốc phòng ở TP Thuận An phát cháy vào chiều tối 7/2

Nhiều người làm tại đây đã dùng nước để dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 6 xe chữa cháy cùng rất nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Sau hơn 1 giờ nỗ lực khống chế, đám cháy vẫn đang bùng phát dữ dội và cháy lan sang bãi rác phía sát bên. Rất may hiện trường cách xa khu dân cư nên không có thương vong về người.

Trước đó, vào chiều tối hôm qua (7/2) tại một vườn cây trên khu đất quốc phòng thuộc phường Bình Hòa, TP Thuận An phát cháy dữ dội

Nhận tin báo, lực lượng chức năng điều 5 xe cứu hỏa đến hiện trường, trong khi đó nhiều công ty và người dân dùng vòi nước dân dụng nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Ghi nhận tại hiện trường 2 vụ cháy, có nhiều lá cây khô và phế liệu khiến lửa cháy lan nhanh. Người dân đã phối hợp lực lượng chức năng dùng vòi nước sinh hoạt tưới lên cây xanh nhằm hạn chế cháy lan trên diện rộng

Rừng trên đất quốc phòng ở Bình Dương bốc cháy dữ dội ảnh 2 Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế lửa
Rừng trên đất quốc phòng ở Bình Dương bốc cháy dữ dội ảnh 3 Lửa cháy tạo cột khói cao hàng chục mét
Rừng trên đất quốc phòng ở Bình Dương bốc cháy dữ dội ảnh 4 Cây xanh bị thiêu rụi sau hỏa hoạn
Rừng trên đất quốc phòng ở Bình Dương bốc cháy dữ dội ảnh 5 Nhiều xe cứu hỏa được điều đến hiện trường
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.