Rừng tự nhiên bị tàn phá… gần Trạm bảo vệ rừng

Gốc gỗ lớn vừa bị lâm tặc đốn hạ
Gốc gỗ lớn vừa bị lâm tặc đốn hạ
TPO - Cách không xa Trạm bảo vệ rừng của Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn, lâm tặc đã dựng các lán trại để ... phá rừng tự nhiên, và cày xới đất như rừng vô chủ!

Vụ việc xảy ra vào dịp cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trên địa bàn huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông.

Theo phản ánh của người dân địa phương, ở khoảnh 3, tiểu khu 1680 do Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, lâm tặc đã "dọn" sạch cả mảng rừng lớn, rồi đốt để xoá dấu vết. Địa điểm phá rừng chỉ cách Trạm Quản lý bảo vệ rừng chừng hơn 1km. Nghĩa là, tiểu khu này được bố trí lực lượng canh phòng.

Thực tế cho thấy, tại vị trí nói trên có rất nhiều cây gỗ đã bị chặt phá, cắt khúc còn nằm lăn lóc trên mặt đất. Vết nhựa còn ứa tại những gốc và thân gỗ có đường kính lớn, cho thấy bị đốn hạ chưa lâu. Gỗ bị cắt xẻ, châm đốt, lâm tặc chưa vận chuyển hết gỗ ra ngoài, nhưng đất đã được cày xới.

Cũng tại tiểu khu 1680 này còn có cả chục ha rừng tự nhiên vừa bị đốn hạ, lá cây đã khô, nhựa vẫn còn ứa. Số diện tích này chưa bị đốt. Gỗ còn nguyên cây, chưa kịp cắt tỉa để vận chuyển ra ngoài. Nhiều loại gỗ bị đốn hạ tại tiểu khu 1680 gồm: dầu gió, bằng lăng, trám…

Tại khu vực rừng bị tàn phá, lâm tặc đã dựng 3 lán trại khá lớn… Cho thấy, việc phá rừng đã được chuẩn bị từ trước và đã diễn ra từ lâu. Không hiểu vì sao, cơ quan chức năng không kịp thời phát hiện ?!

Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin vụ phá rừng quy mô lớn này đến bạn đọc

Gốc gỗ lớn vừa bị lâm tặc đốn hạ

Gốc gỗ lớn vừa bị lâm tặc đốn hạ

Sau khi rừng bị tàn phá, lâm tặc đã châm lửa đốt để xoá dấu vết

Sau khi rừng bị tàn phá, lâm tặc đã châm lửa đốt để xoá dấu vết

Nhiều lán trại được dựng tại khu vực phá rừng ở tiểu khu 1680

Nhiều lán trại được dựng tại khu vực phá rừng ở tiểu khu 1680

Đất bị cày xới sau khi phá rừng

Đất bị cày xới sau khi phá rừng