Rước trống đồng cung tiến vua Hùng

Những chiếc
Những chiếc
TPO - Sáng nay (1-4), đoàn xe rước 18 chiếc trống đồng của các nghệ nhân thuộc Liên Chi hội Di sản Văn hóa Việt Nam Lam Kinh Thanh Hóa đã đến Hà Nội, sau đó sẽ tiếp tục tiến về Đền Hùng (Phú Thọ) để kính dâng các sản phẩm này.
Những chiếc

Những chiếc mô tô khủng hộ tống 18 trống đồng từ Thanh Hóa về Phú Thọ. Ảnh: Minh Đức

Được khởi công từ 20 - 2, dự án “Trống đồng – Âm vang đất Tổ” nhằm bày tỏ lòng thành kính và lòng nhân ái của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

11 giờ sáng nay, đoàn rước trống đã về đến Hà Nội. Dự kiến ngày 3 - 4, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam sẽ chính thức trao tặng 18 trống đồng cho UBND tỉnh Phú Thọ.

Rước trống đồng cung tiến vua Hùng ảnh 2
Bắt đầu khởi hành chặng đường thứ 2, từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) về Đền Hùng (Phú Thọ).

Những chiếc trống đồng được tập hợp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào trưa nay (1 - 4).

Những chiếc trống đồng được tập hợp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào trưa nay (1 - 4).
Đoàn rước gần 30 ô tô xe máy các loại
Đoàn rước gần 30 ô tô xe máy các loại.
Rước trống đồng cung tiến vua Hùng ảnh 5
Bề ngoài các trống đồng được dát vàng 18k
Bề ngoài các trống đồng được dát vàng 18k.
Những chiếc xe khủng được xếp hàng ngay thẳng trước khi khỏi hành
Những chiếc xe khủng được xếp hàng ngay thẳng trước khi khởi hành.
Rời khỏi Trung tâm Hội nghị Quốc gia tiến về đền Hùng
Rời khỏi Trung tâm Hội nghị Quốc gia tiến về Đền Hùng.
 

Minh Đức - Tuấn Nguyễn

Theo Viết
MỚI - NÓNG