Rút đề xuất tăng mức xử phạt ở Hà Nội và TPHCM

Rút đề xuất tăng mức xử phạt ở Hà Nội và TPHCM
TP - Ngày 19/8, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, vừa rút đề nghị tăng mức xử phạt với người vi phạm giao thông ở Hà Nội và TPHCM sau khi Bộ Tư pháp có ý kiến rằng đề nghị đó vi phạm Hiến pháp.
Rút đề xuất tăng mức xử phạt ở Hà Nội và TPHCM ảnh 1
Xử phạt người vi phạm luật giao thông.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tăng gấp đôi mức phạt với người vi phạm giao thông ở Hà Nội và TPHCM vào dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải vẫn sẽ đưa đề xuất này vào phần “những vấn đề còn ý kiến khác nhau” để Chính phủ quyết định.

Trong văn bản gửi Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tư pháp nêu rõ, Hiến pháp quy định, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Nguyên tắc bình đẳng này đòi hỏi cơ chế áp dụng luật thống nhất trên toàn quốc.

Ngoài ra, việc phân biệt mức phạt tiền khác nhau là không phù hợp vì Hà Nội và TPHCM hiện còn nhiều người nghèo, thu nhập thấp.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...