Sà lan chở gạch bị lật, một thuyền viên mất tích

Vị trí phát hiện sà lan gặp nạn
Vị trí phát hiện sà lan gặp nạn
TPO - Một sà lan đang chở gạch đi từ Hà Tiên ra Phú Quốc (Kiên Giang) bị lật trên biển khiến một người mất tích.  

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 13/1, do ảnh hưởng của thời tiết xấu, một sà lan chở gạch nung từ chạy từ Hà Tiên ra Phú Quốc mang số hiệu Thanh Bình 12 của Công ty tư nhân Thanh Bình đã bị lật ở phía Nam Mũi Ông Đội, cách Mũi ông Đội 1 hải lý, trên sà lan có 3 thuyền viên.

Nhận được tin báo, Vùng 5 Hải quân đã điều lực lượng và phương tiện ra ứng cứu. Đến khoảng 7 giờ 45 phút ngày 13/1, lực lượng chức năng phát hiện vị trí sà lan bị lật.

Trong số 3 thuyền viên trên sà lan thì 2 người đã tự bơi được vào bờ gồm ông Phan Văn Quang (60 tuổi), anh Nguyễn Duy Kha (18 tuổi), cùng thường trú tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc. Còn 1 thuyền viên là anh Phan Ngọc Hậu (35 tuổi, ngụ thị trấn Dương Đông vẫn đang mất tích.

Chiều ngày 14/1, thông tin từ Vùng 5 Hải quân cho biết, sau khi nhận được tin báo có một sà lan gặp nạn trên biển, đơn vị đã điều 3 phương tiện thuộc Lữ đoàn 127 gồm xuồng 2203, ca nô 111 và tàu 997 để làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.

Hiện các tàu của Lữ đoàn 127 đang tiếp tục tìm kiếm người bị nạn.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.