Sà lan đứt neo đâm vào công trình xây dựng cầu Đồng Nai

Sà lan đứt neo đâm vào công trình xây dựng cầu Đồng Nai
TP -   9 giờ ngày 5/8, thuyền trưởng Trương Hồng Thuận (SN 1982) ngụ tại Gò Công Đông (Tiền Giang) điều khiển tàu CT- 00062 đẩy sà lan chở 470m3 cát từ Vĩnh Long đến bãi cát thuộc phường An Bình, TP.Biên Hoà.

Sau khi bốc dỡ cát lên bến còn khoảng 100m3 thì sà lan mắc cạn. Thuyền trưởng cho tàu kéo sà lan ra neo đậu tại sông Cái một nhánh thuộc sông Đồng Nai để chờ nước lên. Vị trí neo đậu cách công trình xây dựng cầu Đồng Nai mới khoảng 300m.

Đến 23 giờ cùng ngày sà lan bị đứt neo đúng vào lúc thuỷ triều xuống, trôi dạt nhanh xuống hạ nguồn và va chạm vào sà lan cẩu ký hiệu SG- 2033, trọng tải 676 tấn đang neo đậu để thi công cọc nhồi trụ cầu Đồng Nai mới.

Hậu quả vụ va chạm làm sà lan cẩu đâm vào công trình xây dựng cầu Đồng Nai mới gây hư hỏng, đồng thời làm nghiêng trụ chống va đập cầu Đồng Nai cũ.

Theo đơn vị thi công, vụ tai nạn này gây thiệt hại khoảng 546 triệu đồng và làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định tạm giữ tàu lai dắt CT-00062 công suất 250CV cùng sà lan ký hiệu CT-012465 trọng tải 610 tấn để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn đường thủy gây thiệt hại nghiêm trọng này.

MỚI - NÓNG