Sắc Ban tô điểm Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn

Sắc Ban tô điểm Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn
TPO - Cùng với các hoạt động nghị sự và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong hai ngày 1-2/3, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đến viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hi sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Những ngày này, không gian xung quanh Đài tượng niệm được tô điểm bởi màu tím hoa Ban.
Sắc Ban tô điểm Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn ảnh 1 Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ toạ lạc trên đường Hoàng Diệu và Bắc Sơn, đối diện Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh Hoàng thành Thăng Long và Toà nhà Quốc hội (trước là Hội trường Ba Đình)
Sắc Ban tô điểm Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn ảnh 2 Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ được xây dựng với kết cấu bê tông, cốt thép, mặt ngoài ốp bằng đá hoa cương trắng ngà, tựa như ngọn nến khổng lồ thắp lên trời xanh. 
Sắc Ban tô điểm Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn ảnh 3 Đài tưởng niệm cao 12,6 m trong khuôn viên rộng 12 nghìn m2. Thân đài là khối hộp hình vuông, cao 8,7 m, đế đài cao 0,9 m và bệ đài cao 1,35 m, hồ nước xung quanh rộng 1.255 m2. Diện tích cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa rộng 1.620 m2.
Sắc Ban tô điểm Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn ảnh 4 Không gian khu vực Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ những ngày cuối tháng 2 và đầu tháng 3 này được tô điểm thêm sắc hoa ban của núi rừng Tây Bắc.
Sắc Ban tô điểm Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn ảnh 5
Sắc Ban tô điểm Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn ảnh 6
Sắc Ban tô điểm Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn ảnh 7
Sắc Ban tô điểm Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn ảnh 8 Nhiều người chụp ảnh cùng với sắc hoa ban trên đường Bắc Sơn
MỚI - NÓNG