Sắc xanh tươi trẻ kỳ thi tốt nghiệp THPT ở xứ Lạng

Sắc xanh Biên phòng nổi bật với gương mặt tự tin của các thí sinh áo lính thi xong môn đầu tiên .Ảnh: Duy Chiến
Sắc xanh Biên phòng nổi bật với gương mặt tự tin của các thí sinh áo lính thi xong môn đầu tiên .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Kết thúc bài thi đầu tiên, phần đông thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 bước ra khỏi phòng thi với khuôn mặt tự tin, vui vẻ. Trong đó có nhiều chiến sỹ Biên phòng với sắc phục màu xanh tươi trẻ.

Trong kỳ thi này, lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn có tổng số 16 thí sinh tham dự, được bố trí tại 2 điểm thi: Trường THPT Việt Bắc và THPT Hoàng Văn Thụ (thành phố Lạng Sơn).

Vào lúc 9h45’, PV Tiền Phong chứng kiến các thí sinh tham gia kỳ thi tại Trường THPT Hoàng Văn Thụ (phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) lần lượt tiến ra khỏi cổng khá tự tin.

Chiến sỹ Triệu Hiến Tuấn, công tác tại đồn Biên phòng Bảo Lâm (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, tham gia cùng em tại trường THPT Hoàng Văn Thụ có trên chục chiến sỹ trẻ các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, em làm bài khá tốt, được khoảng trên 60% đề thi.

Sắc xanh tươi trẻ kỳ thi tốt nghiệp THPT ở xứ Lạng ảnh 1 Các chiến sỹ trẻ Lạng Sơn khá tự tin với kết quả bài làm môn thi đầu tiên.
Sắc xanh tươi trẻ kỳ thi tốt nghiệp THPT ở xứ Lạng ảnh 2

Các thí sinh được chào đón "tiếp sức mùa thi" bằng những chai nước tinh khiết, mát lành.

Sắc xanh tươi trẻ kỳ thi tốt nghiệp THPT ở xứ Lạng ảnh 3

Binh Nhất Liễu Văn Dũng (SN 2000), cho biết, đề thi Văn sáng nay rất hay và em đã làm được bài khá tốt, hy vọng sẽ đạt điểm cao.

Sắc xanh tươi trẻ kỳ thi tốt nghiệp THPT ở xứ Lạng ảnh 4

Tại các điểm thi tại vùng biên giới, Lực lượng Biên phòng Lạng Sơn tham gia cùng các lực lượng chức năng địa phương kiểm tra thân nhiệt, phòng chống dịch bệnh, tiếp sức cho các em và đảm bảo an ninh trật tự khu vực thi. - Ảnh: Duy Chiến

Sắc xanh tươi trẻ kỳ thi tốt nghiệp THPT ở xứ Lạng ảnh 5

Đội thanh niên tình nguyện xung kích "tiếp sức mùa thi" tại các điểm trường thi tốt nghiệp THPT trên dịa bàn Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến

Còn Binh nhất Liễu Như Dũng (SN 2000), chiến sỹ đang công tác tại đồn Biên phòng Pò Mã (huyện Tràng Định, Lạng Sơn) phấn khởi tâm sự, em sinh ra và lớn lên ở Lạng Sơn và mới tham gia quân đội.

“Năm nay em thi lần 2 Kỳ thi THPT quốc gia song vẫn có cảm giác hồi hộp. Đề thi Văn khá hay, hợp với chủ đề thời sự mà chúng em quan tâm về đất nước, con người và những vấn đề cuộc sống đang đặt ra. Em làm bài khá tốt và hy vọng sẽ đạt được điểm cao như mình mong muốn”. Binh nhất Dũng bày tỏ.

Tại các điểm thi vùng biên giới, lực lượng Biên phòng địa phương phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tham gia công tác bảo vệ phòng thi một cách nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo kỳ thi thành công tốt đẹp cũng như phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả. 

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Lạng Sơn sẽ có gần 9.000 thí sinh dự thi tổng số 20 điểm thi, 372 phòng thi. Trong đó, thí sinh lớp 12 có 7.803 (giảm 198 thí sinh là học sinh THPT, 12 thí sinh là học sinh giáo dục thường xuyên), thí sinh tự do: 770 (giảm 37 thí sinh).

MỚI - NÓNG