Sách về chiến tranh Việt Nam thành sách dạy đại học của Nga

Sách về chiến tranh Việt Nam thành sách dạy đại học của Nga
Theo báo Quân đội Nhân dân, cuốn sách "Chiến tranh Việt Nam - Những năm tháng ấy..." đã được đưa vào tủ sách giáo khoa giáo dục truyền thống yêu nước tại các trường đại học của Nga.

Cuốn sách tập hợp bài viết của gần 30 tác giả là các cựu chiến binh Liên Xô từng tham gia hỗ trợ nhân dân Việt Nam chống lại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trong thời kỳ từ 1965 đến 1973.

Cuốn sách giúp người đọc tìm hiểu về thời chiến tranh ác liệt ở Việt Nam qua hồi ức của những người trong cuộc như Thượng tướng Khiupênhin - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phòng không Nga, Thiếu tướng Demchenko, Đại tá K.Mađixláp.

Đây là lần đầu tiên một cuốn sách về chủ đề chiến tranh Việt Nam được xuất bản tại Nga.

Nhân chuyến thăm Việt Nam, ngày 29/3 tại Hà Nội, đoàn cựu chiến binh Nga trong chiến tranh Việt Nam đã có dịp giới thiệu cuốn sách trên với bạn bè Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.