Sài Gòn rộn ràng chờ đón giao thừa

Sài Gòn rộn ràng chờ đón giao thừa
TPO - Càng gần đến thời khắc giao thừa chào đón năm mới, năm Ất Mùi 2015, người dân Sài Gòn càng nôn nao, chuẩn bị mọi thứ để được thưởng thức trọn vẹn màn bắn pháo hoa đón xuân mới.

Từ 18h chiều 30 Tết, các ngã đường đổ về trung tâm thành phố đã bắt đầu nóng dần lên. Tại các tuyến đường như Nam Kì Khởi Nghĩa, Trần Hưng Đạo, Cách Mạng Tháng Tám, Tôn Đức Thắng... lưu lượng xe lưu thông qua đây bắt đầu đông đúc.

Tâm điểm vẫn là đường hoa Nguyễn Huệ trên đường Hàm Nghi (quận 1), người Sài Gòn vừa đi ngắm hoa vừa có thể thưởng thức những màn bán pháo hoa tầm cao tại đây.

Đến gần 19h đêm, dọc theo đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn từ chân cầu Ông Lãnh đến hầm Thủ Thiêm hàng ngàn người dân bắt đầu dừng xe lại và chọn một vị trí thuận lợi để chờ xem pháo hoa khiến khu vực này cũng xuất hiện tình trạng ùn ứ.

Tương tự, dọc theo đại lộ Mai Chí Thọ (quận 2), người dân cũng đã chọn chỗ ngồi để chờ thưởng thức pháo hoa tầm cao đón giao thừa. 

Đặc biệt là tại khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, rất đông du khách nước ngoài đã tổ chức tiệc tùng ngay trên lề đường để chuẩn bị chào đón năm mới.

Ngoài điểm bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phía quận 2) để phục vụ người dân ở khu vực trung tâm, TP.HCM còn bắn pháo hoa tầm cao ở công viên Văn hóa quận Gò Vấp. Bắn pháo hoa tầm thấp ở 6 điểm khác trong đêm giao thừa gồm: Công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (quận 9), đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò (huyện Bình Chánh), công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) và sân bóng đá huyện Cần Giờ.

Trong khi đó, lực lượng CSGT TP.HCM đã bố trí, phân luồng giao thông trong đêm đón giao thừa phục vụ người dân đi lại an toàn.

Trước  đó từ 18h30 ngày 30 Tết, CSGT cấm xe tải, ôtô lưu thông vào đường Tôn Đức Thắng hướng về Hàm Nghi, cấm lưu thông vào đường Đồng Khởi, quận 1.

Từ 21h đến khi kết thúc bắn pháo hoa, sẽ tiến hành cấm tất cả các phương tiện lưu thông vào đường Nguyễn Tất Thành hướng về cầu Khánh Hội, cấm xe cộ lên cầu Khánh Hội. Cấm xe vào đường Tôn Đức Thắng, cấm xe môtô và gắn máy lưu thông vào Võ Văn Kiệt hướng về Hầm sông Sài Gòn (và lưu thông vào làn xe ôtô).

Trên các tuyến đường như Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng tháng 8, Pasteur, Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... sẽ được hạn chế lượng ôtô di chuyển vào khu vực trung tâm. Bên cạnh đó, CSGT sẽ tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, đẩy đuổi không cho các phương tiện dừng đậu khu vực tuyến Võ Văn Kiệt đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Ký Con.

Sài Gòn rộn ràng chờ đón giao thừa ảnh 1
Sài Gòn rộn ràng chờ đón giao thừa ảnh 2

Lực lượng chức năng đã phong tỏ một số tuyến đường, cấm xe lưu thông trên một số tuyến đường vào trung tâm TP.HCM để đảm bảo an ninh trong đêm giao thừa bắn phao hoa. Ảnh Việt Văn

Sài Gòn rộn ràng chờ đón giao thừa ảnh 3

Từ đầu chiều tối, đã có đông phương tiện xe cộ lưu thông từ các ngã đường đổ về trung tâm thành phố để chờ xem bắn pháo hoa. Ảnh Việt Văn

Sài Gòn rộn ràng chờ đón giao thừa ảnh 4
Sài Gòn rộn ràng chờ đón giao thừa ảnh 5
Sài Gòn rộn ràng chờ đón giao thừa ảnh 6
Sài Gòn rộn ràng chờ đón giao thừa ảnh 7

Trong khi đó, tại tâm điểm đường hoa, dòng người vẫn đi tham quan chụp ảnh và chờ đón giao thừa. Ảnh Việt Văn

Sài Gòn rộn ràng chờ đón giao thừa ảnh 8
Sài Gòn rộn ràng chờ đón giao thừa ảnh 9
Sài Gòn rộn ràng chờ đón giao thừa ảnh 10
Sài Gòn rộn ràng chờ đón giao thừa ảnh 11

Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí tại đường hoa để phục vụ người dân đón giao thừa như vẻ chân dung, vẻ hình sâm,…Ảnh Việt Văn

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.