Sài Gòn sắp đón triều cường vượt mức báo động 3

Sài Gòn sắp đón triều cường vượt mức báo động 3
TPO - Bản tin dự báo thủy triều ngày 16/11 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, đợt triều cường giữa tháng 11 sẽ vượt mức báo động 3.

Theo bản tin dự báo, triều cường giữa tháng 11 sẽ dâng cao trong các ngày 18, 19 và 20/11. Cụ thể: Trong ngày 18/11, đỉnh triều tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) sẽ đạt 1,61m (cao hơn báo động 3 là 0,11m), tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) là 1,62m (cao hơn báo động 3 là 0,12m).

Trong ngày 19/11, đỉnh triều tại trạm Phú An sẽ đạt mức 1,63m (cao hơn báo động 3 là 0,13m), tại trạm Nhà Bè là 1,64m (cao hơn báo động 3 là 0,14m). Ngày 20/11, đỉnh triều tại trạm Phú An đạt 1,61m (cao hơn báo động 3 là 0,11m), tại trạm Nhà Bè là 1,62m (cao hơn báo động 3 là 0,12m).

Để ứng phó với diễn biến của đợt triều cường sắp tới, trong ngày 16/11, thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM đã yêu cầu UBND các quận - huyện thông báo thường xuyên diễn biến đợt triều cường và ngày, giờ đỉnh triều xuất hiện cho nhân dân địa phương biết để chủ động ứng phó.

Các địa phương xung yếu phải tăng cường kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều, chuẩn bị vật tư (cừ tràm, lưới B40, vải bạt, bao tải đất, cát,…) để kịp thời xử lý, cơi đắp bờ bao theo phương châm “4 tại chỗ”, không để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Các cơ quan chức năng phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các sự cố ngập úng. Các tuyến đường bị ngập phải được cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Theo BCH Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TPHCM
MỚI - NÓNG