Sai phạm ở Thủ Thiêm, 321 hộ dân bị giải tỏa oan

Người dân Thủ Thiêm trong một buổi đối thoại với cơ quan chức năng. Ảnh: Huy Thịnh
Người dân Thủ Thiêm trong một buổi đối thoại với cơ quan chức năng. Ảnh: Huy Thịnh
TP - Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND TPHCM (khóa IX) diễn ra ngày 4/12, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho hay đến nay TPHCM đã xác định được có 321 hộ dân có nhà đất bị giải tỏa trong khu đất 4,3 ha mà Thanh tra Chính phủ đã xác định nằm ngoài ranh quy hoạch. 

Cho dân về nơi cũ cất nhà là chưa giải quyết căn cơ

Tại kỳ họp này, dự kiến Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng sẽ báo cáo các đại biểu kết quả những lần tiếp xúc với người dân Thủ Thiêm và tiến độ giải quyết nội dung phản ánh, khiếu nại của người dân Thủ Thiêm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp, cử tri nhiều quận huyện đề nghị sớm giải quyết thấu đáo vấn đề Thủ Thiêm.Cử tri quận Tân Bình đề nghị HĐND TPHCM có ý kiến với Ban Thường vụ Thành ủy về việc xử lý cán bộ liên quan đến một số sai phạm đã được Thanh tra Chính phủ kết luận, có chính sách, giải pháp giải quyết thấu đáo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các hộ dân bị ảnh hưởng do sai phạm của các cá nhân, cơ quan chính quyền. Cử tri huyện Bình Chánh cũng yêu cầu thông tin cho người dân rõ về quá trình xử lý các sai phạm liên quan đến quá trình thực hiện quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo cử tri quận Phú Nhuận và quận Thủ Đức, vấn đề Thủ Thiêm chưa được giải quyết triệt để nhưng HĐND TPHCM thông qua chủ trương xây dựng Nhà hát Giao hưởng - Nhạc và Vũ kịch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm dẫn đến bức xúc dư luận, cần xem xét lại.

Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu lưu ý: Cử tri và nhân dân mong muốn lãnh đạo chính quyền thành phố lắng nghe, giải quyết thấu đáo các vấn đề bức xúc để có giải pháp phù hợp vì câu chuyện Thủ Thiêm là vấn đề nhạy cảm gây bức xúc trong dư luận. “Cử tri mong muốn lãnh đạo thành phố xử lý nghiêm, thấu tình, đạt lý các tổ chức cá nhân có sai phạm trong quá trình triển khai dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm”, bà Châu nhấn mạnh. 

Đối với chủ trương xây dựng nhà hát giao hưởng tại Thủ Thiêm, bà Châu cho rằng TPHCM là một trung tâm giao lưu quốc tế về kinh tế, khoa học, văn hóa, rất cần những công trình văn hóa xứng tầm. Chủ trương xây dựng nhà hát giao hưởng là việc làm cần thiết góp phần đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của nhân dân, nhất là trong điều kiện thành phố còn thiếu nhiều công trình văn hóa tầm cỡ.

“Tôi đã giao UBND quận xuống vận động bà con không cất nhà và trước mắt có chính sách hỗ trợ khó khăn. Nếu giải quyết không khéo, việc này rất dễ lây lan”.
Chủ tịch UBND 
TPHCM Nguyễn Thành Phong


“Nhà hát giao hưởng phải là công trình đa năng mang bản sắc văn hóa Việt Nam, đặc biệt là bản sắc Nam bộ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, cần tập trung xây dựng hạ tầng giao thông nối liền quận 1 và quận 2 một cách thuận tiện, sau đó tiến hành xây dựng nhà hát để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. đặc biệt, cần chú trọng chất lượng công trình, có cơ chế kiểm tra giám sát chặt chẽ, không để xảy ra tiêu cực trong quá trình thi công”, bà Châu đề nghị.

“Thành ủy đã thống nhất chủ trương.Trong thời gian chờ xác định ranh chính xác thì các hộ dân nói trên ai gặp khó khăn về chỗ ở phải lập tức được mời vào khu tái định cư chờ đến khi nào giải quyết xong khiếu nại.Vừa qua có thông tin một số trường hợp bà con trong khu 4,3 ha muốn trở về cất nhà sinh sống. Làm như vậy không giải quyết được căn cơ. Trước mắt, bà con vào khu tái định cư còn kết quả bồi thường bao nhiêu, đất bao nhiêu, nhà bao nhiêu thì sẽ có chương trình cụ thể”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

 Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu lưu ý: Cử tri và nhân dân mong muốn lãnh đạo chính quyền thành phố lắng nghe, giải quyết thấu đáo các vấn đề bức xúc để có giải pháp phù hợp vì câu chuyện Thủ Thiêm là vấn đề nhạy cảm gây bức xúc trong dư luận. “Cử tri mong muốn lãnh đạo thành phố xử lý nghiêm, thấu tình, đạt lý các tổ chức cá nhân có sai phạm trong quá trình triển khai dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm”, bà Châu nhấn mạnh. 

MỚI - NÓNG