Vĩnh Long:

Sai phạm tại khu cách ly: Đề nghị kỷ luật 3 cán bộ cấp tá Quân đội

TPO - Liên quan đến việc để xảy ra tụ tập ăn nhậu và vận động tiền trong khu cách ly (Trường quân sự tỉnh Vĩnh Long), thượng tá Nguyễn Hoàng Minh, Phó chủ nhiệm Hậu cần bị đề nghị cách chức, cho xuất ngũ.

Ngày 27/4, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã họp kiểm điểm trách nhiệm và đề nghị hình thức kỷ luật đối với cá nhân, tập thể có liên quan vì đã để xảy ra một số sai phạm tại khu cách ly Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long (xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình).

Sai phạm tại khu cách ly: Đề nghị kỷ luật 3 cán bộ cấp tá Quân đội ảnh 1 Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long.

Cụ thể, đề nghị cách chức Đảng uỷ viên, Phó chủ nhiệm Hậu cần và cho xuất ngũ đối với thượng tá Nguyễn Hoàng Minh; Trung tá Đặng Văn Ngoan – Trưởng Ban Quân y bị đề nghị cảnh cáo về mặt Đảng, cảnh cáo về mặt chính quyền và đề nghị dừng phong hàm thượng tá năm 2020.

Đại tá Nguyễn Việt Trung, Phó chính uỷ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long bị đề nghị kỷ luật bằng hình thưc khiển trách về mặt Đảng, khiển trách về mặt chính quyền.

Trao đổi Tiền Phong, ông Trần Văn Rón - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết đây chỉ mới là đề xuất của Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dự kiến ngày 29/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ họp cho ý kiến trước khi gửi đề xuất lên Quân khu 9 ra quyết định cuối cùng. 

Như Tiền Phong đã đưa tin, trước đó, ngày 23/3, chuyến bay VN780 MEL-VCA từ Australia về Việt Nam chở hơn 230 người đã hạ cánh tại sân bay Cần Thơ. Sau khi các hành khách được kiểm tra y tế, lực lượng chức năng đã đưa những người này về cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long (xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình) để phòng dịch COVID -19.

Tuy nhiên, trong thời gian cách ly tại đây, một số người có đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc cán bộ buông lỏng để xảy ra tình trạng tụ tập uống bia của một số thanh niên. Sự việc sau đó được báo đến lãnh đạo khu cách ly nhưng không được giải quyết. Đáng nói, cán bộ tại đây còn tự tiện ra thông báo vận động tiếp nhận tiền, vật chất của người bị cách ly và cử một người đứng ra gom tiền.

Ngay sau đó, ông Lữ Quang Ngời – Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo cơ quan chức năng đình chỉ công tác đối với 2 sĩ quan cấp tá gồm: thượng Nguyễn Hoàng Minh, Phó chủ nhiệm Hậu cần (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và trung tá Đặng Văn Ngoan – Trưởng Ban Quân y để điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.