Samsung lên tiếng sau khi hàng trăm công nhân xô xát

TPO - Trong thông cáo phát đi lúc 17h ngày 28/2, phía Samsung Việt Nam khẳng định, vụ việc trên xảy ra ở công trường mở rộng nhà máy Samsung Display (khu công nghiệp Yên Phong Bắc Ninh). Đây là vụ va chạm giữa công nhân nhà thầu xây dựng và các bảo vệ tại công trường.

"Chúng tôi khẳng định, không có mâu thuẫn nào xảy ra giữa Samsung và người lao động Việt Nam. Đây hoàn toàn là hiểu nhầm giữa đội bảo vệ và công nhân xây dựng trong quá trình kiểm tra an ninh ra - vào khu vực công trường kéo dài hơn dự kiến", Samsung Việt Nam khẳng định.

Theo Samsung Việt Nam, vụ việc trên không có bất kỳ thương tích nào về phía người lao động Việt Nam.

Ngay sau khi vụ va chạm xảy ra, lực lượng công an địa phương đã có mặt tiến hành hòa giải và đám đông đã giải tán sau đó 40 phút.

Tới cuối ngày, mọi công nhân tại công trường đã trở lại làm việc bình thường.

Trước đó khoảng 13h ngày 28/2, công nhân và bảo vệ công trường xây dựng nhà máy Samsung Display Việt Nam ở khu công nghiệp Yên Phong Viglacera (Bắc Ninh) đã xảy ra xô xát. Lực lượng chức năng địa phương đã phải tới can thiệp để ổn định tình hình.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.