Ngày 25/9, Cục Hàng không VN đã công bố Quy hoạch tổng thể Cảng Hàng không Gia Lâm (Hà Nội) giai đoạn đến 2015, định hướng đến 2025.
Theo đó, sân bay Gia Lâm sẽ được sử dụng làm sân bay dùng chung giữa dân dụng và quân sự.
Cảng hàng không Gia Lâm có tổng diện tích 302,61 ha (Khối cơ quan hàng không dân dụng quản lý 76,72 ha; diện tích quy hoạch quân sự là 144,44 ha, 66,40 ha dùng chung và 15,05 ha do Cảng Hàng không quản lý).
Dự kiến, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng đáp ứng nhu cầu khai thác dân dụng tại sân Gia Lâm là 286,6 tỷ đồng (trong đó, giai đoạn từ nay đến 2015 là 136,7 tỷ đồng).
Sau khi hoàn thành, sân bay Gia Lâm sẽ đạt cấp cảng 3C (theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế-ICAO) và sân bay quân sự cấp II có khả năng tiếp nhận máy bay loại ATR 72, Fokker 70 hoặc tương đương.
Theo tính toán, đến 2015, sân bay Gia Lâm có khả năng tiếp nhận 162 nghìn lượt hành khách/năm, năm 2025 là 290 nghìn lượt hành khách/năm, góp phần giảm tải cho sân bay quốc tế Nội Bài.