Sân bay Long Thành cần hiệu quả, không cần hoành tráng

Sân bay Long Thành cần hiệu quả, không cần hoành tráng
TP - Tại cuộc họp chiều 2/4, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết, Bộ Chính trị đã đồng ý cho Bộ GTVT báo cáo dự án Sân bay Long Thành trước Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng vào ngày 4/5 tới.

Ông Thăng cũng yêu cầu cơ quan soạn thảo báo cáo làm rõ vì sao phải để sân bay Tân Sơn Nhất lại khai thác; không thể bán đất để lấy vốn xây dựng Sân bay Long Thành như một số ý kiến đề nghị.

Với việc đầu tư mới và chuyển nhượng nhà ga, sân bay, ông Thăng yêu cầu thận trọng, tuân thủ đúng các quy định pháp luật, hạn chế tối đa việc xin Chính phủ cơ chế đặc thù. Việc chuyển nhượng phải thực hiện trên các nguyên tắc: Không trao quyền quản lý nhà nước cho tư nhân; không chuyển nhượng quyền sử dụng đất; xác định giá tuân thủ theo quy định hiện hành; có nhiều nhà đầu tư, bắt buộc tiến hành đấu thầu.

“Do cảng hàng không, sân bay là các công trình liên quan trực tiếp đến an ninh quốc phòng nên chỉ tiến hành thí điểm, không chuyển nhượng đồng loạt; trước mắt chỉ chuyển nhượng cho nhà đầu tư trong nước”, ông Thăng nói.

MỚI - NÓNG