Sân bay Phú Bài trước giờ đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản

Sân bay Phú Bài trước giờ đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản
TPO - Dự kiến vào chiều nay, máy bay chở Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu sẽ hạ cánh xuống sân bay Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên – Huế, tiếp tục chuyến thăm chính thức tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân.
Sân bay Phú Bài trước giờ đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản ảnh 1

An ninh tại sân bay Phú Bài được thắt chặt trước giờ máy bay chở Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản hạ cánh.

Sân bay Phú Bài trước giờ đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản ảnh 2

Sảnh phòng chờ sân bay Phú Bài sẵn sàng đón Nhà vua và Hoàng hậu.

Sân bay Phú Bài trước giờ đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản ảnh 3

Nhiều bạn trẻ Việt Nam cầm cờ hai nước Việt Nam - Nhật Bản chờ chào đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản.

Sân bay Phú Bài trước giờ đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản ảnh 4

Ảnh: Như Ý

Sân bay Phú Bài trước giờ đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản ảnh 5

Ảnh: Như Ý

Sân bay Phú Bài trước giờ đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản ảnh 6

Ảnh: Như Ý

Sân bay Phú Bài trước giờ đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản ảnh 7

Ảnh: Như Ý

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.