Sân bay Tân Sơn Nhất 'còn phải làm nhiều thứ'

Triển khai nhiều phương án để giải quyết ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất
Triển khai nhiều phương án để giải quyết ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất
TPO - Ngoài 2 nhánh cầu vượt ở điểm vào Tân Sơn Nhất vừa đưa vào sử dụng, lãnh đạo TP.HCM cho biết ở khu vực này sẽ còn tiếp tục triển khai một số phương án để điều tiết giao thông tốt hơn.

Chiều 4/7, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2017, Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa cho biết, trong 6 tháng đầu năm, có 5 công trình cầu vượt ở những nơi ùn tắc giao thông được hoàn thành đưa vào sử dụng.

Hôm qua 2 nhánh cầu vượt ở điểm vào Tân Sơn Nhất hoàn thành và đưa vào sử dụng, đã giải quyết cơ bản ùn ứ ở đây và tạo thông thoáng, được dân ủng hộ.

Tuy nhiên, liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất, theo ông Khoa "vẫn còn phải làm nhiều thứ". Vừa qua, TP.HCM phối hợp tốt với Bộ Giao thông Vận tải, sân bay làm các công trình kết nối hạ tầng giao thông và điều tiết giao thông tốt hơn trong 6 tháng cuối năm.

Theo lãnh đạo TP.HCM, trong 37 điểm ùn tắc đã có 25 điểm có chuyển biến tích cực, 2 điểm ít chuyển biến, còn 10 điểm ùn tắc giao thông phức tạp.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý Hà Nội, TP HCM làm tốt công tác trật tự lòng lề đường, tổ chức giao thông công cộng thật tốt, hạ tầng tốt.

Việc TP.HCM khánh thành cầu vượt Tân Sơn Nhất, đã tạo thông thoáng cho cửa ngõ thành phố, là điều rất mừng, nhưng lâu dài cũng phải tính đến cảnh quan, không để cầu vượt chằng chịt, đồng thời cần cố gắng giải quyết hiện trạng ùn tắc ở khu vực Cát Lái.

Với lộ trình giảm dần phương tiện cá nhân của Hà Nội, Phó Thủ tướng cho rằng, nếu tổ chức phương tiện giao thông công cộng tốt thì đương nhiên sẽ giảm dần xe cá nhân.

“Ở Hà Nội, tôi nghe nói họp Hội đồng Nhân dân, đại biểu nói kẹt xe đốt của Hà Nội gần 13 nghìn tỷ đồng. TPHCM cũng tương tự hoặc nhiều hơn. Vì vậy giải quyết ùn tắc giao thông không chỉ đem lại thuận lợi cho người dân, mà còn tiết kiệm rất lớn cho ngân sách nhà nước”, Phó thủ tướng cho hay.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.