Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người về quê đón Tết

Hàng nghìn người thân cũng đến khu vực ga đến quốc tế của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đón người thân ở nước ngoài về ăn tết. Ảnh: Việt Văn
Hàng nghìn người thân cũng đến khu vực ga đến quốc tế của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đón người thân ở nước ngoài về ăn tết. Ảnh: Việt Văn
TP - Trong ngày 1/2, hành khách đổ về các bến xe, nhà ga tại TPHCM bắt đầu nhộn nhịp. Nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người.

Từ ngày 31/1, khu vực ga đến quốc tế của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) có hàng nghìn người dân ở TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, các tỉnh miền Tây đổ về chờ đón người thân ở nước ngoài về ăn tết.

Trong chiều 1/2, trước khu vực ga đến quốc tế, người dân chen lấn ngay trước cửa ra đón thân nhân. Tất cả ghế kín chỗ, nhiều người phải ngồi bệt dưới sàn gạch.

Bà Nguyễn Thị Năm từ Bến Tre lên lúc sáng sớm để ra sân bay đón người em ruột từ Úc về ăn tết. Bà cho biết do hàng ghế ngồi chờ đã không còn chỗ, cả nhà gần 10 người ngồi bệt dưới sàn gạch để chờ từ sáng sớm.

Đại diện các hãng hàng không khuyến cáo hành khách nên đến sân bay sớm hơn giờ bay khoảng 3 giờ trong những ngày cao điểm tết để làm thủ tục. Từ nay đến 7/2, các hãng hàng không sẽ nhắn tin lưu ý hành khách về thông tin hành lý, chuyến bay và thời gian có mặt tại sân bay để làm thủ tục trước khi bay.

Ngày 1/2 (23 âm lịch), tại các bến xe Miền Tây, Miền Đông, ga Sài Gòn, hành khách đông tuy chưa quá tải như mọi năm. Khách chủ yếu là sinh viên, người lao động tự do,…tranh thủ về quê sớm để tránh kẹt xe, giảm chi phí.

Khu vực nhà ga Sài Gòn chiều 1/2, không có tình trạng chen lấn, xô đẩy như mọi năm. Vợ chồng anh Lê Văn Hạ về Hà Tĩnh đến ga sớm để làm thủ tục, tránh kẹt xe, trễ tàu. Anh Hạ cho biết: “Năm nay đồ đạc mang về quê nhiều nên gia đình thuê chiếc taxi đến ga, khi đến ga thì có lực lượng dùng xe đẩy hàng vận chuyển hành lý từ cổng kiểm soát lên tàu cho mình nên cũng khỏe”.

Theo đại diện bến xe Miền Đông, từ 1 - 7/2 là cao điểm người dân về quê đón tết nhưng “nóng” nhất phải đến những ngày 5 – 6/2. Thời gian này nhiều người lao động bắt đầu nghỉ tết nên sẽ về rất đông.

MỚI - NÓNG