Công an Hà Nội:

Sẵn sàng 100% quân số, giữ an toàn đêm chung kết

Sẵn sàng 100% quân số, giữ an toàn đêm chung kết
TP - Chiều 27/12, Công an TP Hà Nội đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm triển khai công tác bảo vệ trận chung kết lượt về AFF Cup giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
Sẵn sàng 100% quân số, giữ an toàn đêm chung kết ảnh 1
Sử dụng máy soi và cổng từ ở mỗi cửa soát vé

Theo chỉ đạo của Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, các đơn vị nghiệp vụ như Trung đoàn CSCĐ, CSGT, PC14, Công an huyện Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình… tổ chức ứng trực 100% quân số, sẵn sàng triển khai các phương án theo kế hoạch và đảm bảo thực hiện các quy định của ban tổ chức giải đấu.

Dự kiến, sẽ có hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát Cơ động, cảnh sát Bảo vệ, cảnh sát giao thông, Cảnh sát Hình sự, lực lượng dân phòng được huy động để đảm bảo công tác an ninh trật tự cho trận chung kết lượt về.

Các lực lượng sẽ triển khai đảm bảo trật tự khu vực xung quanh sân vận động Mỹ Đình trước khi trận đấu diễn ra khoảng 5 giờ đồng hồ, toàn bộ các phương tiện giao thông sẽ không được đi lại tại khu vực này từ thời điểm phong tỏa, nhằm đảm bảo tránh xảy ra chen lấn, xô đẩy.

Các khán đài đều có lực lượng cảnh sát cơ động bố trí xen kẽ. Các cửa kiểm soát vé đều lắp đặt cổng từ, đảm bảo giữ gìn an toàn tuyệt đối cho người hâm mộ.

Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến yêu cầu các lực lượng của Công an Hà Nội tăng cường lực lượng ứng trực tại các địa bàn trọng điểm; triển khai các biện pháp đồng bộ phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép và nhất là ngăn chặn các hành vi đốt pháo nổ có thể xảy ra trước, trong và sau khi trận đấu kết thúc.  

MỚI - NÓNG