Sẵn sàng ứng cứu đối phó cơn bão số 3

Sẵn sàng ứng cứu đối phó cơn bão số 3
TP -  Cùng với các lực lượng dân sự, các đơn vị trong lực lượng quân đội đã huy động nhân lực, vật lực và phương tiện quy mô lớn, sẵn sàng tham gia ứng cứu, đối phó với cơn bão số 3.

Hôm qua, 4/8, BCĐ phòng chống lụt bão trung ương và UB quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã gửi công điện tới BCH PCLB & TKCN các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh và các Bộ GTVT, Quốc phòng kiểm tra, rà soát lại các khu vực dân cư sống ở các vùng trũng, ven sông suối, vùng dân cư sống ở hạ lưu các đập của hồ chứa nước, vùng có nguy cơ sạt lở, vùng khai thác khoáng sản và các khu du lịch, các công trình đang thi công, đặc biệt chú ý các hộ dân sinh sống trong nhà tạm, nhà có nguy cơ bị sập khi có gió mạnh để có phương án di chuyển đối với người và tài sản.

Công điện nhấn mạnh: Do mưa to, gió lớn và xảy ra trong các ngày nghỉ (thứ 7 và Chủ nhật) nên đề nghị các cơ quan, ban ngành trên tổ chức trực ban nghiêm túc, cử lãnh đạo xuống các khu vực trọng điểm để đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo các biện pháp phòng, tránh lũ, sạt lở đất, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra.

Cùng với các lực lượng dân sự, các đơn vị trong lực lượng quân đội đã huy động nhân lực, vật lực và phương tiện quy mô lớn, sẵn sàng tham gia ứng cứu với các tình huống có thể xảy ra.

Bộ Tham mưu - Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng điều động 3.126 cán bộ chiến sỹ/156 tàu, xuồng, xe ô tô của 112 đồn, hải đội và cơ quan bộ chỉ huy thường trực, sẵn sàng cơ động. Biên phòng từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá đã thành lập 11 đoàn công tác do thủ trưởng BCH trực tiếp xuống địa bàn trọng điểm chỉ đạo.

Duy trì việc bắn pháo hiệu, theo quy định tại 18 điểm ở cửa sông, trên đảo ven bờ và sử dụng máy thông tin để thông báo, gọi được 5.658 phương tiện với 45.180 người đang hoạt động trên biển tìm nơi trú ẩn an toàn; bố trí sắp xếp 4.561 phương tiện neo đậu tránh bão tại các bến an toàn.

Quân khu I đã thông báo tình hình cơn lốc xảy ra ngày 3/8 tại sư đoàn 346 thuộc huyện Phú Lương, Thái Nguyên gây thiệt hại 10 gian nhà; đồng thời đôn đốc các đơn vị duy trì lực lượng và phương tiện rà soát lại kế hoạch PCLB - TKCN, sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống xẩy ra.

Cụ thể: Hướng Bắc Ninh - Bắc Giang - Lạng Sơn gồm 3.100 người, 20 xe tải, 06 xe con, 06 xe ca, 04 xe DM2; Hướng Cao Bằng - Thái Nguyên- Bắc Kạn gồm 1.000 người, 01 xe ca, 2 xe  tải, 04 xe con, 14 xe hợp đồng với địa phương.

Lực lượng cơ động của Quân khu gồm 730 người là lực lượng thuộc công binh, đặc công, trinh sát, thông tin, 20 ô tô, 2 bộ phà GPS, 01 ca nô, 2 xe DM2.

Quân khu II đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra lực lượng cơ động, sẵn sàng tham gia TKCN trong quân khu. Quân khu III: Xác định sử dụng lực lượng ứng cứu hướng Quảng Ninh - Hải Phòng - Nam Định.

Trung đoàn vận tải sử dụng 40 xe, đoàn tàu thuyền 273 sử dụng 10 tàu ứng cứu TKCN trên biển. Quân chủng Hải quân: Sử dụng tàu HQ 635 khu vực đông nam đảo Long Châu đến nam đảo Hạ Mai 20 hải lý, bắn tín hiệu báo bão, gọi các tàu thuyền ngoài khơi vào.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.