Săn 'súng' trên mạng

Săn 'súng' trên mạng
Các loại súng nén khí gas, khí CO2 với lực sát thương cực mạnh hiện đang được chào bán rộng rãi bằng nhiều hình thức, từ mục rao vặt trên các diễn đàn đến lập hội nhóm mua bán trên mạng xã hội.

Chỉ cần làm theo hướng dẫn và chuyển tiền, chỉ sau vài ngày “thượng đế” dễ dàng cầm trên tay một món vũ khí sát thương như vậy. Thậm chí, nhiều đối tượng còn mua bán công khai khi lập các website đăng tải hình ảnh, thông tin, địa chỉ mua hàng và sẵn sàng đến các địa điểm công cộng để chào bán, cho khách bắn thử nhiều lần trước khi mua.

1. Lân la dò hỏi từ nhiều dân chơi, chúng tôi tiếp cận các trang hội nhóm trên mạng xã hội. Đây là nơi tập trung những thanh niên trẻ tuổi, tự nhận yêu thích súng ống - đạn dược và lập ra để cùng nhau giao lưu. Với mỗi trang có ít nhất vài ngàn thành viên, đây cũng là nơi mà các đầu nậu tập trung chào hàng, đăng hình ảnh giới thiệu sản phẩm khá đông đảo.

Săn 'súng' trên mạng ảnh 1

Súng “đồ chơi” dạng Col Rulo 1911 được rao bán với giá vài triệu đồng.

Tiếp cận với một tay đầu nậu tên Quốc Bảo (khoảng 25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), chúng tôi được Bảo giới thiệu về các loại súng mà Bảo có sẵn trong kho. Bảo ra vẻ sành sỏi. Nhu cầu của người mua rất đa dạng, cho nên cửa hàng của Bảo có đủ loại mặt hàng, từ vài trăm nghìn cho đến khoảng hơn chục triệu đồng.

“Súng vài trăm ngàn thì chủ yếu bắn đạn nhựa, bằng lò xo. Nói trắng ra là súng đồ chơi nhưng gần đây được thiết kế khá đẹp với vỏ ngoài bằng kim loại, gần giống tỉ lệ 1:1 với súng thật. Ngoài dạng súng này thì súng nén khí được dân chơi chuộng nhất. Bảo cho biết luôn có trong tay những cây súng hơi loại xịn từ những nhà sản xuất nổi tiếng, và súng trong tay Bảo luôn là hàng mới 100%.

Thấy chúng tôi tỏ vẻ quan tâm, Bảo kể chi tiết, người mới chơi thường chọn khẩu súng hơi 1911, vẻ ngoài gần với súng quân dụng K54. Khẩu này dùng khí gas, bắn đạn bi sắt hay bi thủy tinh, đạn hình nấm chì đều được. Do là súng thuộc dòng cao cấp, khi bắn thân súng có độ nảy, giật ngược y như súng thật”. Thanh niên này cho biết, khẩu súng 1911 là loại được ưa chuộng nhất vì giá vừa phải.

Tham khảo theo đường dẫn trang facebook mà đầu nậu này chỉ, chúng tôi đề nghị được xem và thử khẩu súng Col Rulo (Colt – dạng súng ổ quay) được Bảo đăng công khai, kèm số điện thoại để bán hàng. Sau một hồi thỏa thuận giá cả, thanh niên này hẹn gặp tại địa điểm là một quán cà phê trên địa bàn quận Phú Nhuận. Khoảng 13 giờ  ngày 24-3, chúng tôi đến địa điểm đã hẹn trước chờ Bảo.

Sau khoảng 30 phút, Bảo xuất hiện cùng  chiếc túi xách chứa đầy đủ súng ống, dụng cụ bên trong. Do đã liên hệ trước, Bảo vừa ngồi xuống ghế là vào thẳng vấn đề: “Chỗ này quán quen, em thử súng ở đây hoài nên anh cứ yên tâm. Ngồi uống nước tý, rồi anh em mình vào nhà vệ sinh ở trong sân nhà thi đấu bắn thử, bảo đảm anh mê liền”.

Sau khi đi vòng vèo để đến khu vực nhà vệ sinh, Bảo chốt cửa cẩn thận rồi đề nghị tôi ngồi xem các thao tác lắp ráp súng, khí gas nén và cách nạp đạn. Theo đó, khẩu Col Rulo mà Bảo lắp ráp cũng thuộc dạng cao cấp, thân súng nặng khoảng 700 gram, không bắn bằng gas mà bằng khí CO2 đặc trưng.

Bảo cho biết, các loại súng đời mới và cao cấp hơn đều sử dụng bình khí CO2 để có thể bắn mạnh hơn, chống xì hơi khi bắn. Nói rồi, Bảo lắp 6 viên đạn vào ổ quay, bắn liền 4 phát vào mục tiêu là bức tường và chiếc ca nhựa chứa đầy nước ở khoảng cách hơn 6m. Tiếng súng nổ chát chúa không thua gì súng quân dụng vang lên, chiếc ca nhựa bị xuyên thủng, nước từ từ chảy ra ngoài theo lỗ đạn tròn.

Theo Bảo, 1 bình khí CO2 có giá bán cho khách quen là 60 nghìn đồng, bắn được liên tiếp khoảng 80 viên đạn. Riêng với khẩu súng Col Rulo, Bảo chắc giá 9 triệu đồng và luôn miệng nói “giá vậy là quá hời, chắc chắn không bớt 1 đồng nào”. Qua tìm hiểu và theo những gì Bảo kể, khẩu súng Col Rulo có sức công phá cực khủng khiếp, bắn ra viên đạn với tốc độ lên tới 480 fps (khoảng hơn 140m/s). Đồng thời, có thể tăng thêm tốc độ bắn bằng cách sử dụng kim loại chì có hình nấm.

 Khi được hỏi: “Lỡ bắn trúng người thì có sao không?”, Bảo cười khẩy rồi trả lời “Đứng cách 5-7m thì chắc cũng lủng lỗ y như cái can nước vậy”.

2. Ngoài đầu nậu là Bảo, chúng tôi tiếp cận thêm khá nhiều các đầu nậu khác, trong đó có một đối tượng tên Khang - một nhân vật khá nổi tiếng trong giới buôn bán hàng súng hơi. Trao đổi qua điện thoại, Khang cho biết nếu là khách quen thì sẽ giao hàng trực tiếp, còn lại tất cả đều phải chuyển khoản trước rồi mới chờ nhận hàng. Với cách làm ăn này, Khang cho biết đã kinh doanh các loại súng nói trên được vài năm mà chưa từng bị ai “sờ gáy” hay hỏi thăm cả.

Khi được nhờ tư vấn về các loại súng dành cho người mới tập chơi, Khang không ngần ngại nói luôn: “Hầu hết những người mới tập chơi đều hỏi mình nên mua súng nào, nên mình đã tự quay hàng chục đoạn phim ngắn để giới thiệu về từng khẩu súng cũng như lực bắn. Cứ vào facebook của mình mà xem”.

Trang mạng xã hội của Khang còn đặc biệt ở chỗ, thường xuyên tổ chức bán đấu giá các loại súng công khai, được rất nhiều thành viên ủng hộ nhiệt liệt. Cá biệt, Khang còn quay cả một đoạn phim ghi lại cảnh mình dùng một khẩu súng và đạn thủy tinh bắn nát chiếc điện thoại Iphone. Dù đứng ở khoảng cách khá xa, nhưng chỉ sau vài phát đạn, chiếc điện thoại nhanh chóng bị bắn vỡ thành nhiều mảnh.

Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy khách hàng của Khang hầu hết đều là những thanh niên tuổi đời còn khá trẻ, bị hấp dẫn bởi ham muốn sở hữu đồ chơi bạo lực để thể hiện bản lĩnh. Sau khi mua được súng, nhiều khách hàng cũng bắt chước cách thức của tay đầu nậu khi tiến hành quay các đoạn phim thử súng, công khai gửi lại cho Khang để tiếp tục đưa lên mạng xã hội lấy uy tín.

Theo nhiều đầu nậu, hầu hết các loại súng dạng này đều là hàng xách tay theo đường tiểu ngạch, từ Campuchia hoặc Trung Quốc về Việt Nam. Để có được nguồn hàng giá rẻ, nhiều cảnh cạnh tranh không lành mạnh đã xảy ra. Trên các trang bán hàng của “Hội airsoft…”, các đầu nậu buôn bán nhiều lần đăng đàn lăng mạ, chửi bới nhau. Thậm chí, nhiều lời hăm dọa, hẹn ra ngoài thách đấu bằng súng cũng được đưa ra.

Dù chưa có trường hợp hai tay buôn loại này giải quyết mâu thuẫn bằng súng được ghi nhận, nhưng viễn cảnh này hoàn toàn có thể xảy ra. Báo chí Campuchia cũng đã từng đăng tải thông tin về việc bắt giữ một lượng súng hơi, súng nén khí lớn đang được vận chuyển về khu vực biên giới với Việt Nam.

Theo trang CNC News, hai người Việt được cho là chủ của lô hàng nói trên, cũng đã bị bắt giữ tại thành phố Battambang, cùng hơn chục khẩu súng thuộc nhiều chủng loại khác nhau.

Chứng kiến cảnh tay đầu nậu Quốc Bảo bắn thử khẩu súng dạng Col Rulo khiến ca chứa nước đầy bị xuyên thủng, chúng tôi không khỏi giật mình trước sức mạnh của nó và cảm thấy sợ hãi nếu khẩu súng trên nằm trong tay một đối tượng giang hồ?

3. Trên thực tế, đã có nhiều vụ mua bán, vận chuyển hay tàng trữ súng bị lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, khám phá. Như bài viết trước đó chúng tôi đề cập đến vụ đối tượng Vũ Mạnh Sơn (tự Sơn Bắc, 42 tuổi, quê quán Hà Nội) mang theo 1 khẩu súng quân dụng K59, 1 khẩu súng hơi dạng K54, một quả lựu đạn, 2 trái mìn tự chế… đến hẻm 242 đường Bà Hom (phường 13, quận 6) để gặp một đối tượng tên Phú. Nhờ Phú đi đòi nợ cùng nhưng không được, Sơn Bắc rút súng ra hăm dọa khiến giữa hai bên xảy ra ẩu đả. Trong lúc hỗn chiến, súng của Sơn đã cướp cò, bắn liền 3 phát đạn khiến người dân trong khu vực hoảng loạn, nhiều người bỏ xe giữa đường để tháo chạy.

Săn 'súng' trên mạng ảnh 2

Bắn bể lon nước ngọt.

Hay chiều tối ngày 6/1/2016, tại kho hàng số 49 Trường Sơn (phường 2, quận Tân Bình), lực lượng chức năng soi chiếu đã kiểm tra và phát hiện một khẩu súng Col Rulo cùng 42 viên đạn đồng, 1 hộp tiếp đạn trong lô hàng của Công ty chuyển phát nhanh WIN. Vụ việc gây rúng động mạng xã hội bởi nếu trót lọt, khẩu súng trên sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không ra Hà Nội.

Nhận thấy tính chất quan trọng của vụ việc, ngay trong đêm, Công an quận Tân Bình đã tung quân vào cuộc điều tra, sau đó bắt giữ khẩn cấp chủ của khẩu súng là Trần Tuấn Nghĩa (28 tuổi, ngụ quận 11). Qua khám xét nơi ở của Nghĩa, công an thu giữ thêm 2 khẩu súng ngắn (kiểu dáng giống súng K54, K59 bắn đạn bi sắt) và nhiều hộp tiếp đạn. Theo lời khai, đối tượng Nghĩa thừa nhận đã thực hiện giao dịch, mua bán thành công 6 khẩu súng và chuyển đi nhiều nơi bằng hình thức tương tự.

Vào cuối tháng 2-2016, Công an quận 10 đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Hùng (51 tuổi) để làm rõ về nguồn gốc khẩu súng và hành vi dùng súng bắn đạn nhựa tấn công, làm bà Nguyễn Thị Lệ Hương (53 tuổi) bị thương tích nặng ở cánh tay. Vụ việc xảy ra ngay tại giao lộ Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 10), trước một quán lẩu với cả trăm thực khách bên trong.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an quận 10 xác định Nguyễn Văn Hùng chỉ có mâu thuẫn nhỏ với bà Hương, vốn là em vợ của mình. Nổi tiếng có máu điên khùng, khi tức giận Hùng đã lên mạng hỏi mua súng và học cách sử dụng. Biết em vợ đang có mặt ở quán lẩu, Hùng mang súng tới bắn loạn xạ khiến cả khu vực náo loạn.

Dù đã có quy định của luật pháp để điều chỉnh về hành vi phạm pháp khi mua bán, tàng trữ các loại vũ khí, công cụ gây sát thương trái phép, tuy vậy, các loại “đồ chơi” nguy hiểm như súng hơi nén gas, khí CO2 kể trên lại đang xuất hiện tràn lan, mua bán dễ dàng thông qua trợ thủ đắc lực là mạng xã hội. Rõ ràng, cần có những biện pháp mạnh hơn từ phía lực lượng chức năng, kết hợp với các hình thức tuyên truyền để những người dân có ý định mua súng hiểu rõ việc sở hữu thứ vũ khí trên là phạm pháp, đồng thời hạn chế tình trạng mua bán tràn lan, khó kiểm soát như hiện nay.

Theo Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 47/CP ngày 12-8-1996 quy định: Nghiêm cấm tổ chức và cá nhân sản xuất, sửa chữa, mua, bán, mang ra nước ngoài, mang từ nước ngoài vào, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng, biếu tặng, trao đổi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Đồng thời, các đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí là hành vi trái pháp luật và có thể bị khởi tố theo quy định tại Điều 233 - Bộ luật Hình sự.

Pháp lệnh số 16/2011/UHTVQH12 quy định nghiêm cấm việc cá nhân sở hữu, sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ, trừ những cá nhân được quy định tại Nghị định 25/2012/NĐ-CP (các đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, dân quân tự vệ, kiểm lâm, hải quan cửa khẩu, an ninh hàng không, ban bảo vệ dân phố…). Ngoài các trường hợp trên, một cá nhân chỉ có thể sở hữu vũ khí thô sơ khi chúng là hiện vật được dùng để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo hoặc được gia truyền.

Theo Theo An ninh Thế giới
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.