Sản xuất dấm gạo bằng axít pha nước giếng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Chiều 20/1, Đội 4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (công an Nghệ An) về môi trường phát hiện tại nhà Nguyễn Thị Thu, trú tại xóm 3, xã Hưng Chính, thành phố Vinh đang sản xuất dấm gạo bằng nước lã với axít.

Đoàn đã lập biên bản và niêm phong, thu giữ hơn 850 chai dấm loại 500ml được dán nhãn dấm gạo, 1 can nhựa đựng 4 lít axít. Cùng ngày, Đội 4 kiểm tra tại nhà Phạm Văn Phúc cũng tại xóm 3, xã Hưng Chính, lập biên bản, tạm giữ 20 lít axít, 105kg ruốc bông, hơn 1.300 chai dấm, trên 130kg gia vị thịt hộp, hơn 80 lít tương ớt, 72 chai nước không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 10kg nước cốt dừa đã quá hạn sử dụng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.