Sáng mai, bão Chebi sẽ ảnh hưởng trực tiếp từ Quảng Nam đến Quảng Bình

Sáng mai, bão Chebi sẽ ảnh hưởng trực tiếp từ Quảng Nam đến Quảng Bình
TPO - Theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTV T.Ư gần sáng mai, bão số 8 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Nam-Đà Nẵng đến Quảng Bình.
Sáng mai, bão Chebi sẽ ảnh hưởng trực tiếp từ Quảng Nam đến Quảng Bình ảnh 1
Hướng di chuyển của bão Chebi hồi 10 giờ sáng nay. Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng Hồng Kông

16/11, bão Chebi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm dự báo KTTV T.Ư, hồi 10 giờ sáng nay, 13/11, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 15,5 độ vĩ bắc; 113,3 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi khoảng 530 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật trên cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và suy yếu đi một ít.

Đến 10 giờ sáng ngày 14/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ vĩ bắc; 109,8 độ kinh đông, cách bờ biển Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng khoảng 190 km về phía đông đông nam. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 - 250 km.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão có khả năng di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc dọc theo bờ biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Bình, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và tiếp tục suy yếu thêm. Đến 10 giờ sáng ngày 15/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc; 107,9 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Bình khoảng 100 km về phía đông.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTV T.Ư gần sáng mai, bão số 8 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Nam - Đà Nẵng đến Quảng Bình.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa có gió bão mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật trên cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Biển động rất mạnh.

Từ chiều nay, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Quảng Bình, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật trên cấp 9. Biển động rất mạnh. Gần sáng mai, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Nam - Đà Nẵng đến Quảng Bình có gió bão mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật trên cấp 8. Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa và vừa, có nơi mưa to.

Cũng theo Trung tâm dự báo KTTV T.Ư hướng đi của bão Chebi còn có khả năng thay đổi trong 1 đến 2 ngày tới.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng Hồng Kông đến khoảng 8 giờ sáng mai bão Chebi sẽ ở vào 16,2 độ vĩ bắc, 110 độ kinh đông với sức gió khoảng 83km/h.

Vào khoảng 8h ngày 15/11, bão nhiệt đới sẽ ở 17,6 độ vĩ bắc, 107,3 độ kinh đông với sức gió khoảng 65 km/h. Đến ngày 16/11, bão Chebi di chuyển đến 18,3 độ vĩ bắc và 105 độ kinh đông và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió khoảng 47 km/h.

Cấm tàu thuyền từ Phú Yên đến Hà Tĩnh ra khơi

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ sáng nay các đơn vị Bộ đội biên phòng thuộc 28 tỉnh, thành phố ven biển đã tổ chức bắn pháo hiệu tại 57 điểm theo quy định và thông báo, kêu gọi được 28.968 tàu với 158.176 người biết vị trí, hướng đi của bão để chủ động về bờ hoặc di chuyển tránh bão.

Trong số này có 7.563 tàu với 32.683 người đang hoạt động ven biển tại khu vực có khả năng ảnh hưởng trực tiếp của bão và 3 tàu với 42 ngư dân của Quảng Ngãi tại khu vực nguy hiểm (quần đảo Hoàng Sa).

Tính đến 20 giờ ngày 12/11 chỉ còn 3 tàu của huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vẫn tiếp tục ở lại khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Tuy nhiên, hiện số tàu này đã vào nơi trú tránh tại cảng Trụ Cẩu thuộc Hoàng Sa.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư cũng cảnh báo: Bão số 8 tuy đã giảm cấp nhưng còn diễn biến phức tạp gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các tỉnh ven biển vì vậy, việc đảm bảo an toàn cho tàu thuyền vẫn phải được ưu tiên. Trong thời gian tới phải tiếp tục theo dõi chặt chẽ việc triển khai lệnh cấm các phương tiện, tàu thuyền ra khơi và cấm đi vào khu vực vùng biển từ Phú Yên đến Hà Tĩnh, đặc biệt là các tàu thuyền hoạt động ven bờ.

Các địa phương ven biển cần triển khai ngay việc chằng chống nhà cửa và sẵn sàng phương án đối phó đề phòng bão chuyển hướng hoặc đổ bộ sớm vào bờ.

MỚI - NÓNG