Sáng nay công bố kết quả bầu Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với các đại biểu quốc hội bên lề kỳ họp. Ảnh Như Ý.
Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với các đại biểu quốc hội bên lề kỳ họp. Ảnh Như Ý.
TP - Chiều 21/7, với đa số tán thành, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH.

Theo đó, nhân sự được trình để bầu làm Chủ tịch QH là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch QH khóa XIII. Bốn nhân sự được trình để bầu làm Phó Chủ tịch QH là bà Tòng Thị Phóng; các ông Đỗ Bá Tỵ, Uông Chu Lưu và Phùng Quốc Hiển.

Đối với 13 nhân sự được trình để bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội là: Bà Nguyễn Thúy Anh (Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội); ông Hà Ngọc Chiến (Chủ tịch Hội đồng Dân tộc); ông Phan Thanh Bình (Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM); ông Phan Xuân Dũng (Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường); ông Nguyễn Khắc Định (Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ); ông Nguyễn Văn Giàu (Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế); ông Nguyễn Đức Hải (Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách); bà Nguyễn Thanh Hải (Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng); bà  Lê Thị Nga (Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp); ông Nguyễn Hạnh Phúc (Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội); ông Vũ Hồng Thanh (Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh); ông Trần Văn Túy (Trưởng Ban Công tác đại biểu) và ông Võ Trọng Việt (Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh).

Theo chương trình, sáng 22/7, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Sau đó, QH sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ.

MỚI - NÓNG