Sáng nay, Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

Sáng nay, Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh
TPO - Sáng nay, 4/7, HĐND Thành phố Hà Nội bắt đầu tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu.

> Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 18 lãnh đạo thế nào?

1. Chủ tịch HĐND Thành phố Ngô Thị Doãn Thanh
2. Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Lê Văn Hoạt
3. Thường trực HĐND Thành phố kiêm Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Nguyễn Văn Nam
4. Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố Nguyễn Hoài Nam
5. Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND Thành phố Nguyễn Thị Thùy
6. Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo
7. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu
8. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh
9. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Huy Tưởng
10. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Khôi
11. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc
12. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Xuân Việt
13. Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng
14. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ngô Văn Quý
15. Giám đốc Công an Thành phố Nguyễn Đức Chung
16. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Phí Quốc Tuấn
17. Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Nguyễn Đình Đức
18. Chánh văn phòng UBND Thành phố Nguyễn Thịnh Thành

Hiện tại, các đại biểu thảo luận tại tổ về những vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm và người được lấy phiếu tín nhiệm; bầu ban kiểm phiếu.

10 giờ sáng nay, các đại biểu sẽ chính thức bỏ phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Cách thức bỏ phiếu tại HĐND Hà Nội cũng như tại Quốc hội. Trên phiếu bầu ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm, các mức độ: “Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm”, “Tín nhiệm thấp".

Chiều nay, HĐND Thành phố sẽ công bố kết quả và thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm và bầu cử chức danh Phó trưởng ban các Ban HĐND Thành phố.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.