Sáng nay, 65 người Việt rời khỏi Libăng

Sáng nay, 65 người Việt rời khỏi Libăng
TP - Bản danh sách chính thức của những lao động Việt Nam (VN) sơ tán khỏi Libăng trong đợt đầu tiên là 65 người (62 nữ và 3 nam), nhiều hơn so với dự kiến 1 ngày trước đó (60 người).
Sáng nay, 65 người Việt rời khỏi Libăng ảnh 1
Người nước ngoài nằm chờ sơ tán

15h chiều 1/8 (tức 19 giờ Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành danh sách, theo sự phân công của quan chức ngoại giao VN ở Beirut, anh Hoàng Mạnh Hà, một trong các đầu mối người Việt tại Libăng, đã tới cơ quan xuất nhập cảnh xin xác nhận.

Tuy nhiên, anh Hà cũng cho biết, trong danh sách này có một số trường hợp mất hộ chiếu, nên cơ quan xuất nhập cảnh Libăng phải mất thời gian để kiểm tra xem những người VN này có vi phạm pháp luật hay không trước khi cho phép họ sơ tán.

Là người sống ở Libăng suốt 10 năm qua, anh Hà được giao trọng trách hướng dẫn người lao động VN về nước cùng với vợ và cậu con trai 4 tuổi của mình. Anh Hà cho biết sẽ giữ liên lạc với báo Tiền Phong trên suốt chặng hành trình qua Syria, bằng xe buýt và trở về Hà Nội bằng máy bay.

Theo kế hoạch, đúng 8 giờ sáng 2/8 (12 giờ Hà Nội), xe buýt do Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) bố trí đón lao động VN tại nhà anh Hà. Tối qua khi chúng tôi gọi điện tới nhà anh Hà, đã có nhiều chị em tập trung tại đây, số còn lại đang ở rải rác ở Beirut và sẽ có mặt từ 6 giờ sáng để sẵn sàng cho chuyến sơ tán đầu tiên.

Tâm trạng mọi người rất vui và háo hức. Các chị em gửi lời cảm ơn tới quan chức ngoại giao VN và các đầu mối tại Beirut đã quan tâm, lo lắng và thu xếp cho họ được sớm sơ tán khỏi vùng chiến sự nguy hiểm.

Ông Trần Việt Tú, quan chức ngoại giao VN tại Beirut, cho biết sẽ tháp tùng lao động VN đến tận biên giới Syria để sẵn sàng giải quyết những vướng mắc có thể nảy sinh.

Sau khi lao động VN qua biên giới, ông Tú sẽ quay lại Beirut để tiếp tục sắp xếp cho chuyến sơ tán thứ hai có thể diễn ra cuối tuần này cho gần 20 người VN nữa.

Điều ông Tú và các đầu mối VN tại Libăng lo ngại là tệ quan liêu của một số cơ quan nước này. Mặc dù Bộ Ngoại giao Libăng đã cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho lao động VN sơ tán, nhưng khó có thể lường hết những vướng mắc có thể nảy sinh trên đường từ Beirut đi ngược lên biên giới phía Bắc.

Tối qua (1/8), trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Hiển, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines (VNA) cho biết: Nhận được yêu cầu của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại Giao, VNA đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đưa người Việt Nam từ Libăng về nước.

Hiện giờ VNA chưa biết rõ thời gian và số lượng người lao động từ Libăng về Thái Lan. Tuy nhiên, bất cứ khi nào, VNA cũng sẵn sàng để đưa người lao động từ Libăng quá cảnh qua Thái Lan về nước.

Do IOM đã tài trợ chi phí đi từ Li Băng về nước, nhưng trong trường hợp Chính phủ ta yêu cầu chở miễn phí, VNA cũng sẵn sàng. VNA cam kết đáp ứng các yêu cầu vận chuyển trên các chuyến bay thường lệ từ Băng Cốc về Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong trường hợp các chuyến bay thường lệ hết chỗ sẽ tăng chuyến bay để đáp ứng mọi yêu cầu vận chuyển trên. Hiện tại, Văn phòng Chi nhánh của VNA tại Thái Lan đang phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập và IOM tại Băng Cốc để có thể tổ chức đưa người lao động Việt Nam từ Libăng về nước thuận lợi.

65 người VN sơ tán khỏi Libăng sáng nay, 2/8

1.Trương Thị Cúc, 2.Khúc Thị Nhạn, 3.Mạnh Thị Nguyệt, 4.Hồ Thị Hương, 5.Đặng Thị Loan, 6.Trần Thị Luyến, 7.Lê Thị Vân Anh, 8.Võ Thị Lý, 9.Lê Thị Lương, 10.Đậu Thị Hoa.

11.Phạm Thị Thu Hường, 12.Nguyễn Thị Vân, 13.Lê Thị Ly, 14.Võ Thị Loan, 15.Trần Thị Tuyến, 16.Trần Thị Kiểm, 17.Phạm Thị Tỉu, 18.Nguyễn Thị Thu, 19.Tống Thị Dung, 20.Lê Thị Yến.

21.Phạm Thị Thanh Hoài, 22.Lê Thị Thơm, 23.Nguyễn Thị Tuyết, 24.Vũ Thi Thúy, 25.Nguyễn Thị Nguyệt, 26.Lê Thị Thu, 27.Đặng Thị Tiến, 28.Trần Thị Tới, 29.Lê Thị Thùy Hưng, 30.Lê Thị Tám.

31.Đinh Thị Phương, 32.Phạm Thị Hương, 33.Trần Thị Ánh, 34.Nguyễn Thị Vinh, 35.Lê Thị Xoa, 36.Lê Thị Yến (sinh năm 1985), 37.Trần Thị Thu Hường, 38.Lê Thị Nga Quỳnh, 39.Đặng Thị Hiền, 40.Tống Thị Chuyên

41.Tống Thị Hoa, 42.Đặng Thị Dung, 43.Đặng Huyền Nga, 44.Nguyễn Thị Thỉnh, 45.Lê Thị Yến (sinh năm 1962), 46.Đoàn Thị Hồng, 47.Nguyễn Thị Thành, 48.Võ Thị Chiến, 49.Nguyễn Thị Lê, 50.Nguyễn Thị Quyết.

51.Trần Thị Hạnh, 52.Cấn Thị Đồng, 53.Vũ Thị An, 54.Trần Thị Thu Hiền, 55.Nguyễn Thị Bích Hợp, 56.Trần Thị Thu Hương, 57.Nguyễn Thị Tố Uyên, 58.Đặng Quang Huy (nam), 59.Nguyễn Thị Hải Yến, 60.Lê Thị Hưng.

61.Võ Thị Liên, 62.Hoàng Thị Thu Hường, 63.Phạm Thị Minh Tâm, 64.Hoàng Minh Trung (nam), 65.Hoàng Mạnh Hà (nam). 

Hạnh Diễm Tổng hợp

MỚI - NÓNG