Sao Việt đua nhau mua nhà triệu đô

Sao Việt đua nhau mua nhà triệu đô
TP - Sau khi đã ‘chán chê’ với hàng hiệu và xe siêu sang, hàng loạt sao trong làng giải trí Việt lại đua nhau sắm những căn hộ đắt tiền, nhiều căn lên tới hàng triệu đô. Họ tậu nhà không chỉ để ở mà còn muốn qua đây thể hiện đẳng cấp của mình.

Giữa tháng 1/2010, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã ký hợp  đồng mua penthouse (biệt thự trên không, hai tầng, thường nằm ở vị trí cao nhất tòa nhà)  gần 700 m2 tại khu đô thị Sunrise City (Q.7 TP HCM) trị giá gần 3 triệu USD. Trước đó ca sĩ Cẩm Ly và gia đình cũng đã ký hợp đồng mua một căn hộ triệu USD tại dự án trên.

Nhưng hai sao này không phải là những người đầu tiên mua căn hộ đắt tiền. Từ 3-4 năm trước, lần lượt Trương Ngọc Ánh rồi Ngô Thanh Vân, Jonny Trí Nguyễn, nhạc sĩ Phạm Duy, nhà ảo thuật Elvis Công… đều đã có những căn hộ từ hàng trăm ngàn đến xấp xỉ triệu USD tại The Manor, TP HCM.

Không ít diễn viên, người mẫu, ca sĩ... nổi tiếng khác đã và đang tậu nhà cả chục tỷ đồng tại TP HCM từ nhiều nguồn khác nhau nhưng ngại công bố nơi ở.

Năm 2008, ca sĩ Hồ Ngọc Hà từng được đồn đại tậu nhà triệu USD nhưng đây không phải căn hộ mà là căn biệt thự trị giá khoảng chục tỷ đồng. Nhưng “choáng” nhất là các biệt thự của Hoa hậu Hà Kiều Anh và người đẹp Ngô Mỹ Uyên.

Dù cách trung tâm thành phố gần chục cây số nhưng biệt thự trong khu Lan Anh (Q.2) của Hoa Hậu Hà Kiều Anh với kiến trúc hoài cổ có giá không dưới 2 triệu USD. Còn biệt thự nhiều chỗ dát vàng thật của Ngô Mỹ Uyên nằm ngay trung tâm TP HCM trên đường Hàn Thuyên (Q.1) gần nhà thờ Đức Bà được giới bất động sản định giá khó dưới 10 triệu USD!

Giải thích lý do mua căn hộ hàng triệu USD, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết: “Trong thời buổi tấc đất tấc vàng hiện nay, rất khó tìm được một căn hộ riêng biệt ngay trung tâm, vừa rộng, thoáng, tầng hầm đậu xe thoải mái lại có góc nhìn rất đẹp từ trên cao như căn hộ này.

Sao Việt đua nhau mua nhà triệu đô ảnh 1

Từ đây Hưng có thể vừa ngắm pháo bông vừa thưởng thức buổi tiệc ấm cúng với bạn bè trong các dịp lễ tết. Hơn nữa, với căn hộ có quy mô như một dinh thự này, Hưng có thể thỏa mãn niềm đam mê sáng tạo và thiết kế nên một căn hộ đặc biệt theo phong cách của Hưng”. Còn Cẩm Ly thì hài lòng với căn hộ triệu USD do thiết kế hài hòa, hiện đại, nội thất sang trọng và vị trí đắc địa.

Một nhà sản xuất phim kiêm ông bầu nổi tiếng vừa tậu căn hộ 1,5 triệu USD nói lý do anh mua căn hộ không phải chạy đua với những sao khác mà muốn có một nơi ở xứng đáng với  địa vị của mình. Đây cũng là một trong ít nguyên nhân chính  khiến nhiều sao đua mua nhà triệu USD.

Một ca sĩ đang ăn khách khẳng định sau bao năm “lăn lộn” trên sân khấu, nay đã khẳng định được mình nên cô muốn có một căn nhà độc đáo mà khi đi qua ai cũng biết đó là của cô. Điều đó tạo cho nhiều sao có cảm giác khác hẳn so với việc tậu xe sang hay hàng hiệu đã không còn “hot” như xưa.

Ngoài ra còn nhiều lý do khác thoạt nghe rất “sốc” như nam ca sĩ H. nói: “Tôi cũng muốn mình là  người khởi xướng trào lưu mới  ở Việt Nam: sống trong các căn hộ  cao cấp và tổ chức các  đêm nhạc sang trọng, ấm cúng ngay trong căn hộ của mình theo cách mà giới nghệ  sĩ quốc tế vẫn làm”.

Sao Việt đua nhau mua nhà triệu đô ảnh 2
Ngô Thanh Vân và Jonny Trí Nguyễn đều có những căn hộ đắt giá

Tiền đâu để sao mua nhà?

Ông Huỳnh Dư An, Phó Tổng GĐ Novaland - chủ đầu tư dự án mà Đàm Vĩnh Hưng mua nhà cho hay: Gần đây khá nhiều sao tới tìm hiểu và mua nhà có giá trị cao không chỉ ở dự án ông mà còn tại nhiều khu căn hộ, biệt thự khác.

Ông Richard Leech, Giám đốc điều hành của CBRE Việt Nam tỏ ra khá ngạc nhiên trước sức mua nhà cao cấp tại Việt Nam. Ông này dẫn chứng việc khu căn hộ Hyatt Regency Danang Resort & Spa có những căn biệt thự giá lên tới 1,2 triệu USD – 1,6 triệu USD nhưng không ít người nổi tiếng đã đặt mua!

Sao Việt đua nhau mua nhà triệu đô ảnh 3

Hồ bơi có giàn nghe nhạc dưới nước trong ngôi nhà 10 triệu USD của Ngô Mỹ Uyên

Nhu cầu ngày càng cao này đã khiến không ít chủ đầu tư sẵn sàng thay đổi trang thiết bị, nội thất, thiết kế, kết cấu… bên trong căn hộ theo ý các sao để chiều lòng khách hàng và quảng cáo cho dự án. Không tiết lộ do ràng buộc hợp đồng nhưng ai cũng hiểu khi bán căn hộ, biệt thự cho các sao cả chủ đầu tư lẫn sao đều có lợi.

Chủ đầu tư vừa bán được hàng vừa được PR khá tốt, còn sao thì không chỉ khẳng định đẳng cấp của mình mà còn được ưu đãi về giá, tiến độ thanh toán, thiết kế căn hộ...

Nhưng bằng cách nào các sao Việt đủ khả năng bỏ hàng chục tỷ mua nhà?

Đàm Vĩnh Hưng giải thích: “Căn hộ mà Hưng mua là căn có giá trị rất cao, nhưng với chính sách thanh toán hợp lý theo tiến độ dự án, nên Hưng vẫn có thể mua được”. Người đẹp T.N.A cũng mua nhà theo kiểu Mr. Đàm cộng với tiền gom góp sau gần chục năm đi diễn và kinh doanh.

Đa số các sao cũng mua căn hộ, biệt thự triệu USD theo cách trên chứ hiếm ai tậu trả tiền ngay như Ngô Mỹ Uyên (có nhà do gia đình để lại), Hà Kiều Anh (buôn bán bất động sản từ những năm 90 thế kỷ trước) hay Elvis Công, nhạc sĩ Phạm Duy (mang tiền từ nước ngoài về mua).

Một nam ca sĩ cho hay anh mua căn hộ gần chục tỷ tại một dự án tại Q.2 do chỉ phải trả 20% vào năm 2009 và còn lại đến 2012 mới thanh toán hết, đủ để anh kiếm thêm tiền và bán căn nhà được thừa kế tại Q. Bình Thạnh (TPHCM).

Tuy nhiên một ông bầu ca nhạc cho hay số sao đủ khả năng tậu nhà triệu USD tại Việt Nam chỉ khoảng chục người, số còn lại chủ yếu có nguồn tài trợ từ gia đình, các “Mạnh Thường Quân” hay bán nhà ở nước ngoài về Việt Nam mua.

Những sao thu nhập hàng tháng vài trăm triệu quanh đi quẩn lại cũng là những cái tên quen thuộc và đủ đếm trên đầu ngón tay còn lại dư vài ba chục triệu/tháng, chỉ đủ để mua nhà giá trung bình.

Không ít sao mới nổi đang méo mặt trả góp hàng chục triệu đồng/tháng cho những căn hộ sang trọng hoặc rao bán lỗ những căn hộ cao cấp, xa xỉ đã lỡ mua.

Không chỉ tại Việt Nam mà ở nhiều nước khác, sao mua nhà triệu USD cũng được xem là một sự kiện. Đầu năm 2009, Leyna Nguyễn, nữ phát thanh viên truyền hình Mỹ gốc Việt từng được trao hai giải Emmy cùng chồng mua một ngôi nhà trị giá gần 1,5 triệu USD tại Los Angeles, Mỹ đã được loan tin trên hàng loạt tờ báo lớn nhỏ.

Hay gần đây các ngôi sao của Hàn Quốc, Hồng Kông, Anh quốc… tậu nhà triệu USD cũng gây chú ý của dư luận. Qua đó cho thấy sao Việt đang tiến bước tiến khá dài trên con đường “sánh vai” với các sao quốc tế dù nhiều người tài năng còn “hồi sau sẽ rõ”…

Ông Nguyễn Xuân Châu, Tổng GĐ Cty cổ phần Mega khuyến cáo căn hộ triệu USD dễ mua nhưng rất khó bán vì kén khách và ít người đủ khả năng. Chưa kể chi phí bảo trì, bảo dưỡng cùng nhiều chi phí khác cho các căn hộ này có khi lên trên 5-7 triệu/tháng cho nên dù đang nổi, nhiều tiền nhưng sao nên nghĩ về “ngày mai sẽ ra sao” trước khi ký hợp đồng mua nhà triệu USD.
MỚI - NÓNG