Sắp có Trung tâm Trọng tài lao động tư nhân

Sắp có Trung tâm Trọng tài lao động tư nhân
TP - Ngày 20-4, ông Trần Chí Dũng - Phó giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động (thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) cho biết, VCCI đang xây dựng kế hoạch thành lập Trung tâm Hoà giải và Trọng tài lao động tư nhân tại Việt Nam. Khi trung tâm ra đời, thay vì phải đến tòa án khởi kiện, người lao động có thể chọn trọng tài giải quyết.

Theo ông Dũng, kể từ khi Bộ luật Lao động 1994 có hiệu lực thi hành, việc giải quyết các tranh chấp lao động tại Hội đồng trọng tài lao động hầu như không diễn ra và chưa có cơ chế bảo đảm việc thi hành phán quyết trọng tài, chưa xây dựng được mối quan hệ giữa trọng tài và toà án.

Vì thế, việc thành lập Trung tâm sẽ mang lại nhiều lợi ích như giúp pháp luật lao động và các thỏa ước lao động tập thể được tuân thủ tốt hơn; quá trình trọng tài khiến người lao động tham gia dễ dàng hơn, các phiên tranh tụng được tổ chức ngay gần nhà máy, không đòi hỏi án phí và trì hoãn lâu dài.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.