Sập giàn giáo ở Hải Phòng 8 người thương vong

Sập giàn giáo ở Hải Phòng 8 người thương vong
TPO - Tối ngày 8/8, khi một nhóm công nhân đang đổ bê tông công trình xây dựng tại Công ty Minh Tân trên địa bàn xã Bắc Sơn (An Dương, Hải Phòng) thì bất ngờ bị sập giàn giáo. Vụ tai nạn đã khiến 7 người đã nhập viện cấp cứu, 1 người tử vong.

Sáng 9/8, ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện An Dương vừa xảy ra một vụ sập giàn giáo cây xăng đang thi công khiến nhiều người bị thương. Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả.

Sập giàn giáo ở Hải Phòng 8 người thương vong ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn.

Theo tìm hiểu của PV, vào chiều tối cùng ngày, khi công nhân đang đổ bê tông công trình xây dựng tại Công ty Minh Tân trên địa bàn xã Bắc Sơn (An Dương, Hải Phòng) thì bất ngờ bị sập giàn giáo.

Vụ việc khiến nhiều người bị thương, trong đó các cơ quan chức năng xác định ít nhất 7 người đã nhập viện Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để cấp cứu và 1 người bị vùi lấp trong đống đổ nát được xác định đã tử vong.

Sập giàn giáo ở Hải Phòng 8 người thương vong ảnh 2 7 nạn nhân được cấp cứu hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo đó, danh tính nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp gồm: Đoàn Văn Dũng (47 tuổi, xã Hồng Phong, An Dương), Lê Quốc Hưng (48 tuổi, xã Bắc Sơn, An Dương), Nguyễn Văn Tiến (48 tuổi, quê Hải Dương) bị đa chấn thương cột sống; bệnh nhân Nguyễn Thị Nhàn (46 tuổi, xã Bắc Sơn, An Dương), Nguyễn Thị Xuyến (55 tuổi, huyện Kim Thành, Hải Dương) bị đa chấn thương. Riêng bệnh nhân Đoàn Thị Huyền (53 tuổi, trú tại Hải Phòng) và Nguyễn Văn Diệt (57 tuổi, trú tại Hải Dương) bị chấn thương ngực.

Nạn nhân tử vong là ông Vũ Anh Thêm, ngụ ở phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy trong đống đổ nát vào đêm qua.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.