Sập giàn giáo, ba người chết và bị thương

Sập giàn giáo, ba người chết và bị thương
TPO - Lúc 8 giờ 10 phút sáng nay, 4 - 5, tại phố Trần Xuân Soạn, phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), xảy ra tai nạn sập giàn giáo, làm ba người chết và bị thương.

Những người chứng kiến vụ việc tại hiện trường cho biết, giàn giáo tại tầng ba của ngôi nhà đang xây dựng ở địa chỉ số 6, phố Trần Xuân Soạn, bất ngờ bị sập. Ba người đang làm việc tại đây, là Nguyễn Bá Minh (SN 1965), ở phố Nam và Lê Văn Dự (SN 1962) ở phố Trung, đều ở phường Đông Thọ bị rơi xuống mái nhà cấp bốn gần kề, chết tại chỗ; còn Nguyễn Bá Hùng (SN 1970) ở phố Trung, phường Đông Thọ bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Chủ ngôi nhà đang xây là ông Nguyễn Bá Nghinh. Trong số những người chết và bị thương có anh Minh là em rể ông Nghinh, anh Hùng là em trai ông Nghinh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG