Sập hầm, hai người tìm trầm thiệt mạng

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TP - Sau nhiều ngày tìm kiếm ở trong rừng, nhóm của Huy phát hiện dấu hiệu của gốc trầm cổ thụ bị chết rục. Họ chia thành hai đội, đào hai hầm hàm ếch khoét sâu vào lòng núi để tìm trầm. Khi đang đào, không may hầm bị sập khiến Huy và Tuấn thiệt mạng.

Tin từ UBND xã Quảng Minh và Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) ngày 13/1, cho biết: Gia đình và địa phương vừa làm lễ mai táng cho hai người tìm trầm là Hoàng Quang Huy (SN 1964, thôn Tây Minh Lệ) và Phạm Anh Tuấn (SN 1990, thôn Thọ Hạ) bị thiệt mạng khi đang đi tìm trầm ở vùng rừng Gia Lai.

Nhóm tìm trầm này có 6 người ở hai xã nói trên, xuất phát từ quê vào ngày 26/12, bắt xe vào Gia Lai để tìm trầm. Sau nhiều ngày tìm kiếm ở trong rừng, họ phát hiện dấu hiệu của gốc trầm cổ thụ bị chết rục. Họ chia thành hai đội, đào hai hầm hàm ếch khoét sâu vào lòng núi để tìm trầm. Khi đang đào hầm, ngày 9/1, không may hầm bị sập khiến hai người thiệt mạng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.